Thái Nguyên bố trí các điểm thi thuận lợi cho thí sinh về dự kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2018

Chiều 24/6, tại Cụm thi số 12 tại tỉnh Thái Nguyên do Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên chủ trì tổ chức với 2 đơn vị phối hợp là Đại học Thái Nguyên và Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên đã có 14.403 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trung học phổ thông Quốc gia.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi và rà soát thông tin trước khi bước vào ngày thi chính thức. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

So với lượng thí sinh đăng ký ban đầu, đến 16 giờ 30 chiều 24/6, vẫn còn 101 thí sinh chưa đến các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi. Số thí sinh chưa đến làm thủ tục đăng ký dự thi chủ yếu tập trung ở nhóm thí sinh tự do đăng ký dự thi trung học phổ thông Quốc gia. Với các thí sinh này, cán bộ làm các tác thi ở các điểm thi đã trực tiếp gọi điện đến từng thí sinh để tìm hiểu nguyên nhân thí sinh không làm thủ tục thi theo quy định, đồng thời vẫn bố trí các bàn làm thủ tục thi trước thời gian chính thức diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia ở các điểm thi vào ngày 25/6.

Theo thông tin mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 14.504 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, trong đó hơn 60% thí sinh đăng ký thi tổ hợp các môn khoa học xã hội, hơn 12% thí sinh đăng ký thi cả 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, hơn 4.500 thí sinh là người dân tộc thiểu số… Đáng lưu ý, trong kỳ thi này, Hội đồng thi trung học phổ thông Quốc gia tại Thái Nguyên có 894 thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Để đảm bảo an ninh trật tự và điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, Hội đồng thi đã bố trí điểm thi gần nhất nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hoặc gần các trường mà thí sinh theo học. 

Đơn vị chủ trì tổ chức kỳ thi là Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi cùng các vấn đề giao thông, y tế, điện, nước… đặc biệt là lên phương án cho các tình huống bất ngờ có thể phát sinh.

Hội đồng thi đã huy động trên 1.300 cán bộ coi thi, trong đó có hơn 650 giáo viên trung học phổ thông và 66 cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, lực lượng cán bộ giám sát thi được huy động 160 người. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã bố trí 631 phòng thi tại 31 điểm thi trên địa bàn.


Trước khi diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, các ngành: điện lực, y tế, công an, quân đội… đã xây dựng kế hoạch cụ thể với các phương án tối ưu để phục vụ kỳ thi, bảo đảm không để xảy ra sự cố về điện, trật tự an toàn giao thông, tổ chức đội ngũ cán bộ, phương tiện y tế phục vụ cho cả thí sinh và cán bộ phục vụ kỳ thi nhằm giúp cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Liên quan đến kỳ thi năm nay, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Thái Nguyên, từ sáng 24/6, tại địa bàn Thái Nguyên bắt đầu có mưa, lượng mưa rất nhỏ chỉ từ 6mm đến 8mm nhưng đã giúp cho nhiệt độ hạ đáng kể, không còn tình trạng oi nóng. Đáng ngại là khả năng từ đêm 24/6 đến sáng 25/6 trên địa bàn Thái Nguyên có thể có mưa dông, tuy nhiên mưa sẽ kết thúc vào khoảng 10h. Trong thời gian diễn ra thi trung học phổ thông quốc gia tại Thái Nguyên mưa nhỏ còn kéo dài đến ngày 27/6, nền nhiệt độ tại thành phố Thái Nguyên phổ biến từ 25 đến 34 độ C, ở các địa phương khác trong tỉnh thấp hơn từ 1 đến 2 độ C, thời tiết mát và dễ chịu, rất thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)
Triển khai công tác thi Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh 2018
Triển khai công tác thi Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh 2018

Ngày 15/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thi Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh 2018, tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN