Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tàng trữ ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam với nhóm 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tàng trữ ma túy ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Các đối tượng gồm Nguyễn Lê Bình (sinh năm 1968, tên gọi khác là Nguyễn Đình Chiến, có 4 tiền án), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội); Hồng Minh Đức (sinh năm 1974, có 3 tiền án) trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) và Lê Thúy Lan (sinh năm 1970), trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 20 ngày 14/5, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà ở ngõ 86 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy.

[Sóc Trăng: Bắt hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy]

Tại tầng 1 của ngôi nhà có hai đối tượng là Nguyễn Lê Bình, Hồng Minh Đức; trong túi xách màu đen của Bình có 1 túi nilon chứa 180 viên nén màu hồng, 1 viên màu xanh, 1 vật thể kim loại hình dạng giống súng ngắn màu bạc, bên trong có hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn màu vàng, 1 vật giống quả lựu đạn và 1 bình xịt hơi cay.

Trong túi quần của Bình có một gói giấy chứa thảo mộc dạng hoa, lá, cành.

Nguyễn Lê Bình khai nhận, số viên nén hình tròn màu hồng và màu xanh trên là ma túy Bình mang theo để sử dụng; khẩu súng, quả lựu đạn, bình xịt hơi cay Bình được bạn xã hội cho trước đó, mang theo phòng thân.

Khi kiểm tra và yêu cầu Hồng Minh Đức cùng lên gác xép, Cảnh sát tiếp tục phát hiện một đối tượng nữ là Nguyễn Tuyết Chinh (sinh năm 1970, có 1 tiền án), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 1 đĩa sứ màu trắng đựng tinh thể màu trắng, 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 10 viên nén màu hồng và 1 cân điện tử.

Chinh khai nhận tất cả những tang vật trên đều là ma túy. Tổ công tác đã niêm phong toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành giám định số tang vật trên tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội, kết quả sơ bộ cho thấy, số viên nén màu hồng, xanh trên là ma túy Methaphetamine; chất tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine; cân đĩa, cốc thủy tinh bị thu giữ đều dính ma túy.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Lê Bình khai nhận là bạn xã hội của một đối tượng tên Lê Thúy Lan. Sáng 14/5, Bình cùng Chinh đi xe máy đến nhà Lan ở ngõ 86 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy chơi. Tại đây, Bình lấy 1 túi hồng phiến và rủ Đức là bạn trai của Lan cùng sử dụng thì Công an ập vào kiểm tra.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã mời Lê Thúy Lan đến làm việc. Lan khai nhận, ngày 13/5, Lan đi chợ và nhặt được túi đồ, khi cầm về mở ra kiểm tra phát hiện bên trong có 2 túi nilon chứa ma túy, 1 cóng thủy tinh. Do có nhiều bạn bè xã hội sử dụng ma túy nên Lan đã mời đến chơi và sử dụng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục