Trung Quốc, Anh cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 21/5, phát biểu khi gặp người đồng cấp Anh đang tham dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển lớn nhất thế giới (G20) diễn ra tại Buenos Aires (Argentina), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Anh cần tăng cường tiếp xúc chiến lược và thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương.

Hai nhà ngoại giao hội đàm, diện kiến.

Tại cuộc hội đàm với ông Boris Johnson, ông Vương Nghị cho biết, trong bối cảnh đối mặt với tình hình quốc tế đầy biến động, Trung Quốc và Anh, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần tăng cường tiếp xúc chiến lược và thúc đẩy hợp tác chiến lược.


Về phần mình, Ngoại trưởng Johnson nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Anh - Trung và London sẵn sàng tăng cường liên lạc với Bắc Kinh, cũng như thúc đẩy hợp tác ở cấp song phương và đa phương. Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân của Iran và tình hình Bán đảo Triều Tiên. Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc ủng hộ việc Mỹ và Triều Tiên có các cuộc tiếp xúc trực tiếp, đồng thời hy vọng hai bên sẽ có sự đồng lòng, gỡ bỏ rào cản, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đúng như kế hoạch.


TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc hy vọng không có thêm xáo trộn trong quan hệ thương mại với Mỹ
Trung Quốc hy vọng không có thêm xáo trộn trong quan hệ thương mại với Mỹ

Ngày 21/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định, các điểm được thống nhất trong các vòng đàm phán và tham vấn thương mại Mỹ - Trung vừa qua đảm bảo lợi ích của người dân hai nước cũng như toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN