Không quân Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 25/4, Không quân Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang vũ khí từ Căn cứ Không quân Vandenberg tại bang California.

Vụ thử nghiệm Minuteman III không có vũ khí vào năm 2017. Ảnh: AFP

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, vụ thử đã diễn ra thành công. Thông báo nêu rõ tên lửa đã hoàn tất đường bay trong hành lang an toàn, các thiết bị đều hoạt động ổn định trong khi dữ liệu cảm biến đã được thu thập. Mặc dù tên lửa đã quay về đúng mục tiêu, song dữ liệu phân tích và vụ thử sẽ không được công bố ra ngoài.

Giới chức Mỹ cho biết vụ thử đã được lên kế hoạch cách đây từ 3-5 năm và đây là vụ thử đầu tiên trong năm nay.

Nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ vẫn sử dụng hàng trăm tên lửa Minuteman III. Trong 20 năm tới, Không quân Mỹ sẽ thay toàn bộ mẫu Minuteman III sang sử dụng tên lửa mới với tên gọi Đánh chặn Chiến lược mặt đất (GBSD).

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ: Triều Tiên tiếp tục đạt tiến bộ về tên lửa đạn đạo
Mỹ: Triều Tiên tiếp tục đạt tiến bộ về tên lửa đạn đạo

Theo một quan chức thuộc chính quyền Mỹ, những thông tin tình báo mới nhất về các chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân của Triều Tiên đánh giá rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc cải thiện hệ thống điều khiển các tên lửa của họ, điều sẽ cho phép họ tấn công các mục tiêu cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN