Nga để ngỏ khả năng sớm đàm phán với Mỹ về ổn định chiến lược

Ngày 22/6, các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Moskva không loại trừ các cuộc đàm phán với Mỹ về sự ổn định chiến lược hạt nhân vào mùa Hè này.
Nga để ngỏ khả năng sớm đàm phán với Mỹ về ổn định chiến lược ảnh 1Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 22/6, các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Moskva không loại trừ các cuộc đàm phán với Mỹ về sự ổn định chiến lược hạt nhân vào mùa Hè này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được dẫn lời lưu ý rằng, Nga đã hoãn cuộc đàm phán với Washington về sự ổn định chiến lược hồi tháng Ba vừa qua, sau khi Mỹ hủy các cuộc tham vấn với Nga về vấn đề an ninh mạng.

[Nga đang thực hiện dự án tàu tấn công đổ bộ mới cho Hải quân]

Nguồn thạo tin từ Washington của hãng tin Interfax của Nga hôm 21/6 cho biết, cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh John Bolton sẽ tới Moskva vào tuần tới để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin.

Trước đó, ngày 15/6 vừa qua, Tổng thống Trump xác nhận ông có thể sẽ gặp người đồng cấp Putin vào mùa Hè này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục