World Cup 2018: Chờ đợi Mexico 'tiễn' Hàn Quốc về nước?

Kết thúc lượt đấu thứ nhất, Mexico chính là đội tuyển gây ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Đức đã chứng minh đây là một trong những đội bóng có chiến thuật xuất sắc hàng đầu. Trước một đối thủ Hàn Quốc hoàn toàn khác với Đức, hãy chờ xem đội bóng Trung Mỹ sẽ có những chiêu bài gì.

Chỉ qua 2 trận đầu tiên của bảng F, các fan hâm mộ đã có thể nhận định rõ sự chênh lệch đẳng cấp của Mexico và Hàn Quốc. Trong lần đọ sức vào ngày 23/6 tới, "El Tri" được chờ đợi sẽ có một thắng lợi vang dội khác trước các “chiến binh Taeguk”. Trong khi Mexico đã thể hiện được bản lĩnh của một đội tuyển lớn, Hàn Quốc chính là đội tuyển có lối chơi nhạt nhẽo bậc nhất giải. Về mặt nhân sự cũng như lối chơi chung, không có lý do gì để mong chờ các cầu thủ châu Á sẽ áp đảo đối phương tới từ Trung Mỹ.

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai thực chất có lợi cho tuyển Mexico. Nếu thắng đối thủ yếu Hàn Quốc, họ sẽ có nhiều cách xử lý với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển ở lượt đấu cuối, nhất là được chủ động thi đấu phản công sở trường. Còn với đội tuyển từ xứ sở kim chi, một trận thua có nghĩa họ sẽ chính thức bị loại. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khả năng sau khi kết thúc bảng F, cả 3 đội Mexico, Thụy Điển và Đức sẽ cùng có 6 điểm. Đặt sang một bên kết quả đối đầu trực tiếp, chắc chắn chiến thắng càng đậm trước Hàn Quốc sẽ càng tốt cho hiệu số bàn thắng bại của Mexico.

Tuy nhiên, có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một Mexico tương đối khác với chính họ ở lượt đấu đầu tiên. Trước một Hàn Quốc không có nhiều bài vở tấn công, "El Tri" không có động lực để chơi phản công nhanh. Họ sẽ có nhiều quyền làm chủ các khu vực trên sân hơn là buộc phải gây sức ép, điều khiến Carlos Vela phải xuống sức chỉ sau 60 phút trong trận gặp Đức. 

Bên cạnh đó, Mexico cũng không ngại các đường tạt bổng như những gì Hàn Quốc đã thể hiện trước Thụy Điển. Huấn luyện viên Juan Carlos Osorio còn nói rằng ông đã chuẩn bị để đối phó với Mario Gomez, nên không có lý do gì để họ không thể khóa chặt tiền đạo của tuyển Hàn Quốc ở trên không.

Trong bối cảnh đó, phản công có lẽ lại là chiêu thức phù hợp hơn cho Hàn Quốc. Và đây sẽ là lúc tiền đạo ngôi sao Son Heung-min thể hiện bản lĩnh của mình. Sau trận gặp Thụy Điển, anh đã nhận trách nhiệm khi không đóng góp gì nhiều vào hàng công của đội. Nhưng trên thực tế, chất lượng nhân lực hạn chế, cộng với sự bế tắc của huấn luyện viên Shin Tae-yong, đã khiến anh không thể hiện được phẩm chất nào như ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu muốn tạo ra bất ngờ gì, chắc chắn Hàn Quốc sẽ phải học hỏi chính lối chơi của Hàn Quốc ở lượt đầu, một cách thi đấu cực kỳ phù hợp với Son Heung-min.

Với một cách tiếp cận có thể sẽ khác, Hirving Lozano được chờ đợi có thêm bàn thắng. Trước một tuyển Đức dâng cao, tiền đạo trẻ này chủ yếu thể hiện tốc độ rất khủng khiếp. Còn với một Hàn Quốc phòng ngự số đông, khả năng đi bóng và dứt điểm từ xa của tiền đạo đang chơi ở Hà Lan có thể sẽ được trình diễn. Kết quả cuộc so tài giữa Lozano và Son Heung-min hứa hẹn cũng chính là kết quả thắng bại giữa hai đội.

Một trận thắng đã đoán trước của Mexico sẽ gây sức ép lên cả Đức và Thụy Điển, hai đội sẽ phải gặp nhau 3 tiếng sau. Do đó, thắng sẽ không chỉ mục tiêu duy nhất của họ, mà còn là thắng với toan tính nào.
         
* Thông tin trận đấu:
Hàn Quốc sẽ gặp Mexico vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam) ngày 23/6 trên sân Rostov Arena, Rostov-on-Don.

* Thông tin bên lề:
- Lần gặp nhau duy nhất giữa 2 đội ở World Cup là vào năm 1998, khi Mexico chiến thắng với tỷ số 3-1.
- Mexico trước đây đã thắng tất cả các trận đấu với đối thủ châu Á ở World Cup.
- Hàn Quốc đã để thủng lưới trong 12/13 trận đấu World Cup gần nhất.

* Đội hình ra sân dự kiến:
Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Guadrado, Layun, Vela, Lozano, Hernandez.
Hàn Quốc: Choo Hyun-Woo, Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon, Park Joo-Hoo, Lee Jae-Sung, Ki Sung-yueng, Koo Ja-Cheol, Hwang Hee-Chan, Kim Shim-Wook, Son Heung-min.

Hoài Sa (TTXVN)
WORLD CUP 2018: HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'
WORLD CUP 2018: HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'

Công nghệ VAR (Video Assistant Referee), công nghệ video hỗ trợ trọng tài lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2018 làm nảy sinh nhiều tranh luận. Và với người nhiều năm lăn lộn trên sân cỏ, chuyên gia Lê Thụy Hải cũng thẳng thắn chia sẻ không thích thứ công nghệ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN