Một du khách Hà Nội chết đuối ở biển Hải Tiến

Công an huyện Hoằng Hoá cho biết đã xác định được danh tính của nạn nhân bị đuối nước ở bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá – Thanh Hoá) là ông Trương Công Tuất (45 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đồng thời, tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 19/6, người dân địa phương và du khách phát hiện một người đàn ông bị đuối nước nên hô hoán mọi người ra cứu vớt. Tuy nhiên, khi đội cứu hộ đưa nạn nhân vào được bờ thì nạn nhân đã tử vong. Người đàn ông này là một khách du lịch đến từ Hà Nội, sáng nay vừa cùng nhóm bạn từ Hà Nội vào du lịch nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Khi tắm biển, ông Tuất đi cùng 2 người bạn khác, nhưng 2 người bạn này lên bờ trước, còn ông Tuất tiếp tục ở lại tắm biển và xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoa Mai (TTXVN)
Chụp ảnh bên bờ đập, một học sinh trượt chân ngã chết đuối
Chụp ảnh bên bờ đập, một học sinh trượt chân ngã chết đuối

Ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 2006, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN