World Cup 2018 dành ưu tiên tuyệt đối cho người tật nguyền

Để tạo điều kiện tốt nhất cho những người tật nguyền có thể theo dõi các trận bóng đá, lực lượng an ninh luôn có những ưu tiên tuyệt đối cho họ.
World Cup 2018 dành ưu tiên tuyệt đối cho người tật nguyền ảnh 1

Ở World Cup 2018, có rất nhiều cổ động viên tật nguyền đi xe lăn đến sân xem bóng đá. Thậm chí, họ còn tới cả fanzone thay vì xem qua màn hình tivi ở nhà.

Với họ, được chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc chỉ ở xem bóng đá trong một căn phòng chật chội.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho những người tật nguyền, lực lượng an ninh luôn có những ưu tiên tuyệt đối cho họ.

Những người tật nguyền sẽ tới sân với một đường riêng dành cho xe lăn. Sau đó, mỗi một tình nguyện viên sẽ được cắt cử để giúp họ làm các thủ tục vào sân sao cho nhanh và đơn giản nhất.

[Người Nga "mở lòng" với bạn bè thế giới nhờ World Cup 2018]

Theo thống kê, trong ngày khai mạc World Cup 2018 giữa đội tuyển Nga và Saudi Arabia, đã có gần 200 người tàn tật đến sân Luzhniki để xem trận đấu đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga.

Đa phần trong số họ đều nói rằng cảm thấy thực sự thoải mái trước sự giúp đỡ từ phía nhà quản lý và ban tổ chức.

"Thật tuyệt vời. Tôi đã được thỏa ước mơ của mình", anh Palovosic, 42 tuổi, cho biết./.

(Moskva/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục