Thi đấu cấp tập, bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018

Lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) đã chính thức khép lại với ngôi vị dẫn đầu thuộc về đội bóng Thủ đô Hà Nội. Trong khi đó, ở nhóm cuối, Câu lạc bộ Nam Định vẫn đang vẫy vùng trong vũng lầy xuống hạng.

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Than Quảng Ninh (áo đỏ) và Hà Nội FC (áo xanh) trong trận lượt đi của V.League 2018 tối 13/6/2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Khác với những mùa giải trước, sau khi kết thúc lượt đi, các Câu lạc bộ và cầu thủ sẽ được nghỉ thời gian dài chừng 2 tháng để chấn chỉnh đội hình trước khi bước vào giai đoạn lượt về của mùa giải. Tuy nhiên, ở V.League năm nay, do nhiều yếu tố cũng như khâu tuyển chọn lực lượng cầu thủ cho đội tuyển U23 quốc gia tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) sắp tới, nên các đội bóng phải thi đấu liền mạch để kịp thời gian bổ sung cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tập luyện.

Chính vì vậy, lượt đi mới chỉ kết thúc sau 3 ngày, các cầu thủ của 14 Câu lạc bộ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục lượt về V.League 2018 trong tối 16 và 17/6 tới, trên các sân: Xuân Hòa (Đà Nẵng), Cần Thơ, Bình Dương, Lạch Tray (Hải Phòng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Thiên Trường (Nam Định), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở lượt về này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ làng túc cầu trong nước chỉ tập trung dõi theo đội bóng nào sẽ cản được bước tiến của Hà Nội, khi đội bóng này chưa biết mùi thất bại trong suốt thời gian từ đầu mùa giải đến nay.

Hiện đội bóng Hà Nội đang nắm giữ thành tích 11 trận thắng, 2 trận hòa và bỏ xa đội nhì bảng tới 11 điểm. Với thành tích này, ít có đội bóng nào có thể ngăn cản bước tiến tiếp theo của đội bóng Thủ đô, khi mở màn lượt về chỉ phải đối đầu với Câu lạc bộ Sài Gòn đang đứng ở nhóm cuối Bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng không thể chủ quan khi Sài Gòn là một trong hai đội bóng đã xuất sắc cầm hòa mình ở lượt đi. Cùng với lợi thế sân nhà trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hi vọng Sài Gòn – tiền thân là đội bóng Hà Nội FC sẽ “bắt bài” đội khách Hà Nội để hóa giải chiến thuật bất khả xâm phạm của ứng cử viên nặng ký Hà Nội trong lượt về đầu tiên này. Đây cũng là mong muốn của Ban huấn luyện Sài Gòn khi đội bóng này vẫn đang đứng ở nhóm cuối Bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đối thủ đang bám ngay sau Hà Nội là Than Quang Ninh cũng đang mong chờ một kết quả không tốt đến với ứng cử viên nặng ký nhất V.League 2018, khi khoảng cách điểm số giữa hai đội đang ngày càng được nới rộng (11 điểm). Vì vậy, trong trận mở màn lượt về tới đây, Than Quảng Ninh vẫn đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân khách Thiên Trường (Nam Định) để có thể tiếp tục nuôi hi vọng trên đường đua chinh phục V.League 2018.


Tại ASIAD 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo thừa nhận, các đối thủ của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 đã nắm được “điểm yếu” của đội tuyển nên khó có được thành công như giải U23 châu Á vừa diễn ra tại Trung Quốc đầu năm 2018. Nhưng ít ra người hâm mộ vẫn còn được thấy những gương mặt quen thuộc trong U23 Việt Nam chơi bóng cùng nhau ở một giải đấu khác tại ASIAD 2018 ở Indonesia vào tháng 8 tới. 

Tại đây, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài với những đối thủ đẳng cấp châu lục và hứa hẹn những trận đấu sôi động. Theo đó, môn bóng đá nam ở ASIAD dự kiến sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 15/8 và trận chung kết diễn ra vào ngày 29/8. Người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ tiếp tục được chứng kiến những pha bóng đẹp mắt của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2018: Bỏ xa các đối thủ, Hà Nội vô địch lượt đi đầy thuyết phục
V.League 2018: Bỏ xa các đối thủ, Hà Nội vô địch lượt đi đầy thuyết phục

Tối 13/6, trên các sân Vinh (Nghệ An), Pleiku (Gia Lai), Thiên Trường (Nam Định), Hàng Đẫy (Hà Nội) tiếp tục diễn ra 4 trận đấu muộn vòng 13 – vòng cuối cùng lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN