Messi từng trầm cảm 'vì người Madrid tấn công'

15/06/2018 08:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi lên đường tham dự World Cup 2018 cùng tuyển Argentina, Lionel Messi đã trả lời phỏng vấn tờ Sport (Tây Ban Nha). Trong cuộc trò chuyện này, Messi đã thổ lộ về những khó khăn anh phải trải qua khi dính dáng tới cáo buộc trốn thuế.

Hai năm trước, Messi bị tuyên án tù 21 tháng. Theo luật pháp Tây Ban Nha, án tù dưới 2 năm với người phạm tội lần đầu sẽ được hưởng án treo. 12 tháng sau đó, án phạt của Messi được giảm xuống thành án hành chính. Ngôi sao Barca chỉ còn phải nộp 223.000 bảng tiền phạt.

Vụ việc cuối cùng đã được thu xếp ổn thỏa. Nhưng cho tới tận bây giờ, Messi vẫn chưa quên được những khó khăn anh phải trải qua. "Có những lúc tôi như muốn bật khóc ngay tại CLB", Messi thổ lộ. "Tôi chịu đựng cả năm trời bởi rắc rối về thuế. Mọi thứ thật khó khăn. Không hoàn toàn là trầm cảm nhưng tôi cảm thấy như mình đã bước tới ranh giới của điều đó".

Messi cho rằng có nhiều người đã lợi dụng sự việc để tấn công anh và tất cả đều đến từ Madrid. "Họ tấn công tôi. Mọi thứ về tôi, về cha tôi đều bị phơi bày lên mặt báo. Tôi cảm thấy đau đớn. Tôi tin rằng lệnh tấn công tôi trong thời kỳ khó khăn mà tôi phải trải qua đến từ Madrid."

Giống như Messi, kình địch tại Real Madrid là Cristiano Ronaldo cũng đang đối mặt cáo buộc trốn thuế với số tiền cao gấp nhiều lần so với Leo. Ronaldo càng bất bình hơn khi Real không hề đứng về phía anh trong vụ việc này. Đó cũng là lý do Ronaldo cân nhắc rời Bernabeu.

So sánh với trường hợp của Ronaldo, Messi nói: "Tôi may mắn hơn. Tôi có sự hỗ trợ của Barca, của người dân xứ Catalunya. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn".

World Cup như khẩu súng gí vào đầu Messi

World Cup như khẩu súng gí vào đầu Messi

Anh gặt hái nhiều chức vô địch cấp CLB, nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia, Messi vẫn như một ẩn số. Thừa nhận World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cấp độ đội tuyển, sức ép với Messi đã rõ ràng.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm