Điểm danh ứng cử viên danh hiệu 'Chiếc giày Vàng' tại World Cup 2018

Cùng với mục tiêu cao nhất là giành danh hiệu vô địch World Cup, các cầu thủ khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng hướng tới các danh hiệu cá nhân.

Nổi bật nhất trong những danh hiệu cá nhân này là danh hiệu “Chiếc giày Vàng” , vốn tôn vinh những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup. Sau đây là danh sách 10 ứng cử viên có khả năng cao giành danh hiệu cao quý này tại giải năm nay.

1. Lionel Messi (Argentina)

Siêu sao Lionel Messi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tài năng của Messi là điều không phải bàn cãi. Kể từ khi ra mắt đội tuyển năm 2005, Messi đã ghi được 64 bàn thắng trong 124 trận đấu ở cấp độ quốc tế. Đây cũng là thành tích giúp ngôi sao đang chơi cho CLB Barcelona vượt qua được cựu tiền đạo Gabriel Batistuta để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Albiceleste.

2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)


Không có gì ngạc nhiên khi CR7 là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Chiếc giày Vàng”. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng phong độ của anh vẫn rất ổn định. Trong mùa giải vừa qua, Ronaldo đã ghi được 44 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho CLB Real Madrid.

3. Antoine Griezmann (Pháp)

Tại World Cup 2018 sắp tới, Griezmann được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng như tại EURO 2016. Mùa vừa qua, ngôi sao của bóng đá Pháp đã chơi thăng hoa, ghi được 29 bàn trong 49 trận đấu, giúp Atletico Madrid giành được vị trí thứ 2 ở La Liga.

4. Neymar (Brazil)

Cầu thủ Neymar. Ảnh: AFP/TTXVN

Mất nửa cuối mùa giải vì chấn thương nhưng ngôi sao người Brazil cũng đã kịp ghi 29 bàn thắng trong 30 trận cho Paris Saint German. Nếu có thể lấy lại được 100% thể lực và phong độ như trước khi chấn thương, Neymar rõ ràng là tiền đạo đáng sợ cho bất cứ hàng phòng ngự nào tại World Cup 2018.

5. Harry Kane (Anh)

Phải rất lâu rồi bóng đá Anh mới sản sinh ra được 1 trung phong tầm cỡ như Harry Kane. Trưởng thành qua các cấp đào tạo và huấn luyện của CLB Tottenham, Kane nay đã là trụ cột của CLB ở London cũng như trên đội tuyển quốc gia. Thành tích ghi được 41 bàn thắng trong 48 trận cho Tottenham trong mùa giải vừa qua là “con số biết nói”.

6. Romelu Lukaku (Bỉ)

Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Manchester United, tài năng của Lukaku càng được phát huy. Trong mùa giải vừa qua, Lukaku đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên hàng công cho “Quỷ Đỏ”, có thành tích ghi được 27 bàn trong 51 trận. Tuy nhiên, việc phải “cày” quá nhiều ở CLB đang làm dấy lên quan ngại về tình trạng thể lực của Lukaku.

7. Robert Lewandowski (Ba Lan)

Một cái tên rất được “ưa chuộng” tại châu Âu khi có nhiều đội bóng lớn ở Anh hay Tây Ban Nha sẵn sàng đưa ra các đề nghị có giá trị lớn để sở hữu chân sút đang chơi cho CLB Bayern Munich. Tại World Cup 2018 sắp tới, Lewandowski tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trên hàng công của tuyển Ba Lan. Với thành tích ghi 41 bàn trong 48 trận cho Bayern Munich vừa qua, cổ động viên Ba Lan đang rất kỳ vọng Lewandowski có thể tiếp tục tỏa sáng ở Nga.

8. Timo Werner (Đức)

Được biết tên với tên gọi “tiền đạo xóa sổ Miroslva Klose”, Werner đang là hy vọng chính trên hàng công của tuyển Đức. Sau màn ra mắt ấn tượng ở Confed Cup 2017, nhiều cổ động viên Đức đang rất chờ đợi màn trình diễn của Werner.

9. Rodrigo (Tây Ban Nha)


Không phải Diego Costa, Rodrigo mới là người được các chuyên gia nhìn nhận sẽ là “cây săn bàn” chính của Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Mùa giải vừa qua, Rodrigo có phong độ tuyệt vời trong màu áo Valencia, với thành tích ghi 19 bàn trong 44 trận đấu.

10. Edison Cavani (Uruguay)

Bất chấp việc đã bước sang tuổi 31 song phong độ của Cavani vẫn rất “đáng sợ”. Sau khi Zlatan Ibrahimovich rời Paris Saint German, Cavani đã nhanh chóng thay thế đàn anh để trở thành chủ lực trên hàng công. Trong mùa giải vừa qua, Cavani đã ghi được 40 bàn thắng trên tất cả các mặt trận.

Anh Hiển (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Khi Mohamed Salah đọ sức Luis Suarez
WORLD CUP 2018: Khi Mohamed Salah đọ sức Luis Suarez

Cả đất nước Ai Cập đang sống trong những ngày tháng phấn khởi khi biết tin Mohamed Salah đã có thể trở lại tập luyện và đang chờ đánh giá cuối cùng của bác sĩ về khả năng ra sân trong trận đấu đầu tiên của đội nhà trước Uruguay ở World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN