Bỉ và Pháp tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố

Ngày 11/6, Thủ tướng Bỉ và Pháp thông báo tăng cường hợp tác song phương về an ninh nội bộ và trong cuộc chiến chống khủng bố với dự định mở rộng sự hợp tác với Tây Ban Nha và Maroc.
Bỉ và Pháp tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Bỉ Charles Michel và người đồng cấp Pháp Edouard Philippe. (Nguồn: bta/AP)

Ngày 11/6, Thủ tướng Bỉ Charles Michel và người đồng cấp Pháp Edouard Philippe thông báo tăng cường hợp tác song phương về an ninh nội bộ và trong cuộc chiến chống khủng bố với dự định mở rộng sự hợp tác với Tây Ban Nha và Maroc.

Trong cuộc họp tại Paris, hai Thủ tướng Pháp và Bỉ đã hoan nghênh sự hợp tác có chất lượng được thiết lập giữa Paris và Brussels sau loạt vụ tấn công khủng bố vào nước Pháp ngày 13/11/2015 và vào Bỉ ngày 22/3/2016 do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chủ mưu, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Từ đó, hai chính phủ, giới chức tư pháp cùng các đơn vị tình báo hai nước đã thiết lập một sự hợp tác ở mức độ cao nhất, như trao đổi thông tin và thiết lập các nhóm điều tra chung.

[ Loạt vụ tấn công ở Pháp và Bỉ có thể nằm trong âm mưu khủng bố của IS]

Thủ tướng Bỉ Michel cho biết năm nay, giới chức hai nước đã trao đổi 9.200 thông tin liên quan tới khủng bố.

Con số này được đánh giá còn lớn hơn những thông tin được trao đổi trong Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol).

Một tuyên bố chung sau cuộc gặp nêu rõ hiện hai nước đã thắt chặt quan hệ hợp tác nhằm đối phó và ngăn chặn những mối đe dọa mới về khủng bố Hồi giáo và cực đoan hóa bạo lực.

Chính phủ hai nước quyết tâm đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống cực đoan hóa với con số các vụ bắt giữ vì buộc tội khủng bố ngày càng tăng.

Hai nước cũng hợp tác thông qua trao đổi thông tin về các đối tượng vị thành niên bị tình nghi, đồng thời tiến hành các cuộc họp phối hợp cùng các Bộ trưởng Tư pháp hai nước Tây Ban Nha và Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục