Toàn quyền New Zealand hoan nghênh sự đóng góp của Việt Nam

Toàn quyền New Zealand, bà Dame Patsy Reddy, nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại các thể chế đa phương như WTO, APEC, ASEAN...
Toàn quyền New Zealand hoan nghênh sự đóng góp của Việt Nam ảnh 1Đại sứ Tạ Văn Thông và Toàn quyền New Zealand Dame Patsy Reddy. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Ngày 12/6, tại thủ đô Wellington, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Toàn quyền New Zealand, bà Dame Patsy Reddy.

Phát biểu tại buổi lễ, Toàn quyền Reddy chúc mừng Đại sứ đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.

[Toàn quyền New Zealand ủng hộ hợp tác phát triển bền vững với Việt Nam]

Bà Reddy hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước suốt 43 năm qua, kể từ khi hai nước thành lập quan hệ ngoại giao trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế thương mại và giao lưu nhân dân.

Bà Reddy nhắc lại chuyến thăm chính thức New Zealand rất thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 3/2018 và hoàn toàn nhất trí việc đưa quan hệ hai nước lên thành Đối tác chiến lược trong thời gian tới và đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1,7 tỷ USD vào năm 2020. 

Toàn quyền New Zealand hoan nghênh sự đóng góp của Việt Nam ảnh 2Đại sứ Tạ Văn Thông duyệt đội danh dự của New Zealand. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Trên lĩnh vực đa phương, Toàn quyền New Zealand nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại các thể chế đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như các các hiệp định thương mại tự do như ASEAN-Australia-New Zealand FTA và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại New Zealand và cam kết trên cương vị của mình, sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, vốn đã rất tốt đẹp, giữa Chính phủ và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục