Mỹ tiếp tục áp đặt trừng phạt các công ty và công dân Nga

Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo trừng phạt 3 cá nhân và 5 thực thể Nga vì liên quan tới những hoạt động công nghệ gây tổn hại tới Mỹ.
Mỹ tiếp tục áp đặt trừng phạt các công ty và công dân Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo trừng phạt 3 cá nhân và 5 thực thể Nga vì liên quan tới những hoạt động công nghệ gây tổn hại tới Mỹ bao gồm hỗ trợ vật liệu và công nghệ cho cơ quan tình báo của Nga.

Trong thông báo mới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin cho biết các thực thể chịu ảnh hưởng của lệnh trừng phạt mới đã trực tiếp đóng góp cho quá trình nâng cấp mạng cáp ngầm và hệ thống máy tính của Nga khi hợp tác với Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB).

[Tổng thống Putin khẳng định các lệnh trừng phạt Nga sẽ dần được dỡ bỏ]

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng những việc làm này có thể đe dọa tới an toàn và an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh của quốc gia này. Theo đó, Mỹ sẽ phong tỏa mọi tài sản và quyền lợi của những cá nhân và thực thể nêu trong lệnh trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt trên dựa trên cáo buộc nhiều hoạt động công nghệ bị cho là của Nga, trong đó có vụ tấn công mã độc NotPetya hồi năm ngoái, nhằm vào hệ thống đường dây điện và cơ sở hạ tầng của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đơn phương quy kết Nga theo dõi các mạng cáp thông tin ngầm dưới đáy biển vốn chứa nhiều dữ liệu viễn thông của các quốc gia.

Các thực thể chịu lệnh trừng phạt mới của Mỹ gồm các công ty Digital Security, ERPScan, Embedi, Viện nghiên cứu khoa học Kvant, Divetechnoservices và ba cá nhân đều liên quan tới Divetechnoservices./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục