Trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc

16:05' - 06/06/2018
BNEWS Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão số 2 (bão Ewiniar) ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Ewiniar di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 13 giờ ngày 8/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu thêm./.

>>> Các tàu thuyền của Thanh Hóa chủ động tìm nơi tránh trú bão số 2

>>> Đà Nẵng chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục