Không khí "đón" World Cup tại Việt Nam trong con mắt phóng viên AFP

Không khí World Cup tại Việt Nam được đăng tải trên báo nước ngoài

Không khí hưởng ứng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Việt Nam cũng vì thế mà ngày càng sôi động hơn, như nhận định của hãng tin AFP trong một bài viết đăng sáng 9/6.
Không khí World Cup tại Việt Nam được đăng tải trên báo nước ngoài ảnh 1Phun màu cho cúp vàng. (Nguồn: AFP)

Chỉ còn vài ngày nữa, trái bóng Telstar 18 của World Cup 2018 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ nước Nga.

Không khí hưởng ứng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Việt Nam cũng vì thế mà ngày càng sôi động hơn, như nhận định của hãng tin AFP trong một bài viết đăng sáng 9/6.

Tác giả bài viết đã tới tham quan một xưởng chế tác ở ngoại ô thủ đô Hà Nội, nơi các nghệ nhân đang hối hả với các thao tác đúc khuôn, dựng tượng thạch cao và phun màu cho hàng trăm phiên bản mô hình cúp Vàng bóng đá thế giới 18 carat, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín đồ túc cầu giáo ở Việt Nam.

Theo tác giả, tại Việt Nam, các phiên bản cúp Vàng World Cup bắt đầu thịnh hành từ năm 2010 khi giải đấu diễn ra ở Nam Phi, với mục đích ban đầu của các nghệ nhân là đơn thuần để thỏa niềm đam mê với trái bóng và để chia sẻ cùng người thân trong gia đình, chứ không nhằm mục đích kinh tế.

[Lịch sử của chiếc cúp vàng vô địch FIFA World Cup]

Tuy nhiên, những mô hình này mau chóng trở nên phổ biến và hiện đã trở thành một mặt hàng được nhiều người săn đón.

Chủ xưởng chế tác nói trên cho biết ông đã nhận được tới 3.000 đơn đặt hàng cho mùa giải năm nay - nhiều gấp 2 lần so với kỳ World Cup 2014 tại Brazil.

Tác giả bài viết nhấn mạnh mỗi phiên bản cúp World Cup của xưởng chế tác này có giá 3,50 USD (khoảng 80.000 đồng), quá rẻ so với trị giá của chiếc cúp thật của nhà điêu khắc người Italy Silvio Gazzaniga (giá 150.000 USD), do đó thật dễ hiểu khi ai cũng muốn có nó để trưng bày trong gia đình, nhất là ở đất nước hâm mộ bóng đá như Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục