Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

Ngày 8/6, ông Huỳnh Minh Thuận, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy thị trấn, Bí thư chi bộ Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa đối với ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh vì đã sử dụng bằng trung học phổ thông giả.

Ông Nguyễn Thanh Đông sử dụng bằng trung học phổ thông giả.

Theo Huyện ủy Chư Pưh, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Đông đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân ông Đông, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này vi phạm quy định của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng.                       

Trước đó, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh và phát hiện ông Nguyễn Thanh Đông sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc bất hợp pháp để theo học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Sau khi phát hiện vụ việc, Trường Chính trị Gia Lai ra quyết định yêu cầu ông Đông trả lại bằng Trung cấp này về nhà trường.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Vụ phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Đắk Lắk: Kỷ luật 4 cán bộ kiểm lâm
Vụ phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Đắk Lắk: Kỷ luật 4 cán bộ kiểm lâm

Liên quan đến phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc hơn 10 ha rừng tại tiểu khu 1023 Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) bị hủy hoại, ngày 5/6, ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ kiểm lâm trực thuộc để xảy ra mất rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN