Các nước SCO tăng cường hợp tác đối phó thách thức an ninh

Các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ tăng cường hợp tác đối phó các thách thức về khủng bố, ma túy, tội phạm xuyên biên giới có tổ chức và các mối đe dọa an ninh thông tin.
Các nước SCO tăng cường hợp tác đối phó thách thức an ninh ảnh 1Một phiên họp của Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên SCO hồi tháng Tư. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Công an Trung Quốc, ông Liêu Tiến Vinh ngày 8/6 cho biết các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ tăng cường hợp tác đối phó các thách thức về khủng bố, ma túy, tội phạm xuyên biên giới có tổ chức và các mối đe dọa an ninh thông tin.

[Trung Quốc: Chống khủng bố là chủ đề hàng đầu tại hội nghị SCO]

Phát biểu họp báo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc từ ngày 9-10/6, ông Liêu Tiến Vinh cho hay SCO đang soạn thảo các biện pháp để đối phó những thách thức trên.

Ông còn nhấn mạnh, khủng bố là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất mà SCO đang phải đối mặt.

Trong những năm qua, các nước thành viên SCO đã cùng đạt được những thành tựu trong việc ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố và bắt giữ nhiều thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục