Vụ đầu độc cựu điệp viên: Nga muốn tiếp cận Yulia, tham gia điều tra

Theo Tổng thống Nga ngày 7/6, nước này muốn tiếp cận Yulia Skripal, người đã bị đầu độc cùng với cha của cô là cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh tại Anh.
Vụ đầu độc cựu điệp viên: Nga muốn tiếp cận Yulia, tham gia điều tra ảnh 1Hai cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. (Ảnh: The Sun/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/6 cho biết nước này muốn tiếp cận Yulia Skripal, người đã bị đầu độc cùng với cha của cô là cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh A234 tại Anh, cũng như muốn có cơ hội tham gia cuộc điều tra về vụ việc này.

Phát biểu trong cuộc đối thoại trực tiếp hàng năm, ông Putin nêu rõ: "Nếu những người này bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh như Anh khẳng định, họ sẽ bị chết trong một vài phút hoặc vài giây.

[Cựu điệp viên bị đầu độc Skripal Sergei đã được xuất viện]

Cảm ơn Chúa, điều này đã không xảy ra. Chúng tôi rất muốn có một cơ hội, trước hết là tiếp cận với các công dân của mình, với Yulia, trong vụ này, đồng thời muốn có một cơ hội tham gia cuộc điều tra.

Nếu chúng tôi không được tiếp cận, rất khó để bình luận về vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục