Truy tặng, trao tặng,Huân chương cho các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội

Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ truy tặng, trao tặng Huân chương của Nhà nước, Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp to lớn cho Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Truy tặng, trao tặng,Huân chương cho các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), chiều 7/6, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ truy tặng, trao tặng Huân chương của Nhà nước, Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích, công lao đóng góp to lớn cho Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam… đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tới đại diện gia đình ông Phạm Thế Long (tức Hòa thượng Thích Thế Long), Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII; trao Huân chương Độc lập hạng Ba tới đại diện gia đình ông Lưu Quang Hòa, Vụ trưởng vụ Kinh tế-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (Văn phòng Quốc hội) giai đoạn 1992-1996.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao các Huân chương bậc cao, Cờ thi đua của Chính phủ tặng một số cá nhân và tập thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng đại diện các gia đình, cá nhân, tập thể đã vinh dự được Nhà nước truy tặng, trao tặng Huân chương và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc trao Huân chương, Cờ thi đua nhằm tôn vinh, ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, thành tích xuất sắc của những cá nhân, tập thể trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Truy tặng, trao tặng,Huân chương cho các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình ông Phạm Thế Long (Hòa thượng Thích Thế Long), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bày tỏ trân trọng những tấm gương cán bộ Quốc hội đi trước cũng như đang công tác, trong đó có Hòa thượng Thích Thế Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hòa thượng đã có đóng góp to lớn trong vận động, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội hai khóa (khóa 6 và khóa 7).

Trong khóa 7, Hòa thượng được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

“Sự đóng góp của Hòa thượng Thích Thế Long, của những tập thể và cá nhân được truy tặng và trao tặng lần này đã để lại trong lòng chúng ta sự ngưỡng mộ và thể hiện sự trân trọng ghi ơn, nhớ ơn những người đã có những đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho những hoạt động của Quốc hội,” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa trong các cơ quan của Quốc hội.

Truy tặng, trao tặng,Huân chương cho các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 3Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thay mặt các tập thể, cá nhân được khen thưởng, ông Đặng Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, chăm chú theo dõi, chia sẻ về những hoạt động của Quốc hội hiện nay, ông Đặng Văn Chiến khẳng định sẽ giữ gìn phẩm hạnh, tư cách của người công dân đã có những năm tháng cống hiến, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong Quốc hội./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục