Thụy Điển kết án tù chung thân kẻ lao xe tải vào người đi bộ năm 2017

Rakmat Akilov, 40 tuổi - kẻ lái xe tải lao vào đám đông đang đi mua sắm ở thủ đô Stockholm hồi tháng 4/2017 làm gần 20 người thương vong đã bị Tòa án Thụy Điển kết án tù chung thân
Thụy Điển kết án tù chung thân kẻ lao xe tải vào người đi bộ năm 2017 ảnh 1Tưởng niệm các nạn nhân tại địa điểm chiếc xe tải lao vào đám đông khiến gần 20 người thương vong tháng 4/2017. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/6, Thụy Điển đã kết án tù chung thân vì tội giết người liên quan đến khủng bố đối với đối tượng người Uzbekistan, kẻ lái xe tải lao vào đám đông đang đi mua sắm ở thủ đô Stockholm hồi tháng 4/2017 làm gần 20 người thương vong.

Thẩm phán Ragnar Palmkvist cho biết Rakmat Akilov, 40 tuổi, là đối tượng tình nghi duy nhất trong vụ tấn công trên.

Tại phiên xét xử ở tòa án Stockholm, công tố Hans Ihrman cho rằng Akilov là "nguy cơ an ninh đối với xã hội."

[Thụy Điển bắt giữ ba đối tượng tình nghi chuẩn bị khủng bố]

Johan Eriksson, luật sư của Akilov, cho biết thân chủ của ông chưa quyết định xem có kháng cáo hay không.

Tù chung thân là hình phạt nặng nhất ở Thụy Điển và thường là khoảng 18 năm sẽ được ân xá.

Sau khi mãn hạn tù, Akilov sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Điển và bị cấm trở lại nước này.

Ngày 7/4/2017, sau khi lao xe tải vào đám đông đang đi mua sắm ở thủ đô Stockholm, Akilov đã dự định tự cho nổ tung mình. Tuy nhiên, hắn đã thất bại và gây ra một vụ nổ nhỏ bên trong xe tải.

Sau đó, Akilov đã bỏ trốn bằng tàu điện ngầm, song bị bắt chỉ vài giờ sau đó.

Akilov cho biết hắn muốn trả thủ Thụy Điển vì nước này tham gia vào liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hồi tháng Một vừa qua, hắn bị buộc tội giết người liên quan đến khủng bố và âm mưu giết người bằng cách dùng xe tải tấn công.

Vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 1 bé gái 11 tuổi và 14 người khác bị thương.

Akilov sinh ra tại Uzbekistan và làm công nhân xây dựng tại đây. Tên này đến Thụy Điển năm 2014 và nộp đơn xin tị nạn với lý do bị ngược đãi. Tuy nhiên, đơn xin của Akilov bị bác bỏ và bị yêu cầu rời khỏi Thụy Điển hồi tháng 12/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục