Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Micronesia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng do hoàn cảnh địa lý và việc đi lại chưa thuận tiện nên hợp tác song phương giữa hai nước chưa phát triển như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Micronesia ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Wesley W. Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 7/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cùng Đoàn đến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn quan hệ giữa Việt Nam và Micronesia nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng.

Ghi nhận cuộc hội đàm rất toàn diện, sâu rộng của Đoàn với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cùng nhiều đề xuất cụ thể cho việc tăng cường quan hệ hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Liên bang Micronesia.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina ghi nhận cảm ơn sự hiếu khách của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn. Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đoàn là minh chứng mạnh mẽ, khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước nhân kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2018).

"Chuyến thăm này hy vọng mở ra chương mới cho hợp tác Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung. Hai nước đều là quốc gia đang phát triển, dù xa cách địa lý nhưng chúng ta có cơ hội hợp tác bổ sung thế mạnh cho nhau,” ông Wesley W. Simina nói.

[Phát triển tốt đẹp quan hệ song phương Việt Nam-Micronesia]

Đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Micronesia-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho rằng quan hệ hai nước tích cực, chặt chẽ trên bình diện đa phương. Hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn; hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch, môi trường và biến đổi khí hậu... Quốc hội hai nước đã có nhiều hợp tác tích cực, ngoại giao nghị viện song phương cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia mong muốn phát huy các chuyến viếng thăm, trao đổi đoàn, trong đó có ngoại giao Quốc hội, giao lưu nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác về các lĩnh vực như giáo dục, phát triển kinh tế, thương mại...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Micronesia ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Wesley W. Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia chia sẻ sự ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành của Việt Nam qua chuyến thăm và làm việc tại Lào Cai vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho biết, trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, hai bên đã có nhiều trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong y tế, cung cấp các thiết bị y học. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia mong muốn thúc đẩy hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước.

Nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Micronesia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đất nước.

Do hoàn cảnh địa lý và việc đi lại chưa thuận tiện nên hợp tác song phương giữa hai nước chưa phát triển như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Các bộ, ngành, địa phương hai nước cần chủ động tìm hiểu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất khiêm tốn.

Thủ tướng đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán một số thỏa thuận hợp tác nhằm tạo cơ sở pháp lý, thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp; xúc tiến đầu tư trong một số lĩnh vực cơ bản như xây dựng hạ tầng, du lịch, viễn thông.

Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuey hải sản; phát triển cây công nghiệp; phát triển du lịch; giáo dục-đào tạo...

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn Micronesia ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Khẳng định quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đề nghị Micronesia ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục