Tấn công bằng dao đẫm máu tại Mozambique, 5 người thiệt mạng

Một nhóm đối tượng, nghi là phần tử cực đoan, đã dùng dao sát hại 5 người ở tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique, nơi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành.
Tấn công bằng dao đẫm máu tại Mozambique, 5 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iol.co.za)

Ngày 7/6, một nhóm đối tượng nghi là phần tử cực đoan đã dùng dao sát hại 5 người ở tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique, nơi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành trong thời gian qua.

Cảnh sát địa phương cho biết nhóm đối tượng trên đã tấn công người dân tại một ngôi làng ở khu vực Quissanga thuộc tỉnh Cabo Delgado, phá hoại nhiều nhà cửa sau đó bỏ đi.

Đây chính là nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào nhiều ngôi làng khác trong khu vực, trong đó mới nhất là vụ chém 7 người tử vong hôm 5/6 và vụ hành quyết 10 người hôm 27/5 vừa qua.

[Mozambique: Phiến quân Hồi giáo chặt đầu dã man 10 dân thường]

Cảnh sát cho rằng mục đích của nhóm này là tấn công nhiều ngôi làng khác nhau trong nhiều ngày, khiến lực lượng chính phủ không kịp phản ứng.

Kể từ tháng 10/2017, tỉnh Cabo Delgado hứng chịu hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường.

Hồi đầu năm nay, cảnh sát Mozambique đã bắt giữ 24 đối tượng tình nghi khủng bố khi những người này đang trên đường đến một huyện thuộc tỉnh Cabo Delgado để gia nhập một nhóm vũ trang chống đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục