Ngày 8/6 tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nhiệt độ trên 37 độ C

Dự báo ngày 8/6, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Ngày 8/6 tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nhiệt độ trên 37 độ C ảnh 1Người dân tìm đủ mọi cách để tránh nắng nóng khi di chuyển trên đường. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều 7/6, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với hoàn lưu bão số 2 (cơn bão Ewiniar) nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông, khu vực Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu bão số 2 nên lúc 13 giờ chiều 7/6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Bắc Ninh 36,2 độ C, Bái Thượng (Thanh Hóa) 36,4 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 36,2 độ C.

Dự báo ngày 8/6, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày 9/6, nắng nóng sẽ giảm dần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục