Quảng Ninh: Tụt nóc hầm lò, một công nhân bị than vùi lấp tử vong

Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin công nhân Hà Văn Nhân (33 tuổi, thợ lò bậc 5/6, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã tử vong do tụt nóc lò.
Quảng Ninh: Tụt nóc hầm lò, một công nhân bị than vùi lấp tử vong ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ngày 7/6, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin công nhân Hà Văn Nhân (33 tuổi, thợ lò bậc 5/6, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã tử vong do tụt nóc lò.

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 6/6, tại lò thượng khởi điểm vỉa 9 mức -90 đến -35 thuộc Phân xưởng khai thác 5 của Công ty Than Dương Huy, trong quá trình lắp giá thủy lực di động XDY số 31 tại lò chợ, than ở nóc lò bất ngờ tụt đã vùi lấp khiến anh Hà Văn Nhân bị mắc kẹt. Đến 24 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy.

[Quảng Ninh: Bục túi nước hầm lò than, 1 công nhân bị mắc kẹt]

Sau vụ tai nạn lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Dương Huy hỗ trợ gia đình nạn nhân 120 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục