Bị bể nước vỡ đè lên, hai công nhân tử nạn

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 6/6, vụ tai nạn lao động đã xảy ra phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, làm hai người chết, một người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu là do bể chứa nước bị vỡ đè lên các công nhân đang làm việc gây tai nạn. Sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bãi Cháy để cấp cứu.

Do vết thương quá nặng đêm 6/6, hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1980, quê ở Thanh Hóa) và Hồ Văn Thuận (sinh năm 1969, quê ở Nghệ An) đã tử vong.

Nạn nhân bị thương là chị Lê Thị Hiệp (sinh năm 1972 quê ở Thanh Hóa) vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy.




Văn Đức (TTXVN)
Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Công ty Thép Hòa Phát
Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Công ty Thép Hòa Phát

Chiều 8/5, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn với 3 gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN