Cứu hộ thành công tàu hàng nước ngoài mắc cạn

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, lúc 5 giờ 40 phút ngày 7/6, cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng thủy thủ, thuyền trưởng của tàu giải cứu đã cứu hộ thành công tàu hàng Zim New York (quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc) bị mắc cạn trước đó.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 47 phút ngày 6/6, tàu Zim New York (quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc; trọng tải 66.597 DWT; chiều dài gần 300m, mớn nước 11,3m) trong hành trình vào Cảng container quốc tế Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), khi đi qua cặp phao báo hiệu hàng hải số “11” và “12” luồng Vũng Tàu - Thị Vải đã bị mắc cạn tại vị trí cách biên phải luồng khoảng 0,33 hải lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm ra hiện trường để hỗ trợ Thuyền trưởng tàu Zim New York và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cứu hộ đưa tàu ra khỏi cạn, đảm bảo an toàn cho tàu, hàng hóa và những người trên tàu.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, đơn vị đang rà soát để xác định nguyên nhân khiến tàu tự hành trình ra khỏi phạm vi luồng hàng hải và bị mắc cạn. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, vào thời điểm tàu hàng mắc cạn, điều kiện khí tượng, thủy văn thuận lợi và luồng hoàn toàn thông thoáng nhưng tàu đã tự ra khỏi phạm vi luồng hàng hải và bị mắc cạn. Rất may, tàu bị mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tàu hàng mắc cạn trên luồng Vũng Tàu - Thị Vải
Tàu hàng mắc cạn trên luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Một tàu hàng quốc tịch Hong Kong (Trung Quốc) bị mắc cạn trong trong hành trình vào cảng container quốc tế Cái Mép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN