Bình Nhưỡng kêu gọi ủng hộ nỗ lực kiến tạo hòa bình bán đảo Triều Tiên

Bình Nhưỡng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt các quốc gia đang chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ các nỗ lực kiến tạo hòa bình tại khu vực này.
Bình Nhưỡng kêu gọi ủng hộ nỗ lực kiến tạo hòa bình bán đảo Triều Tiên ảnh 1Khói bốc lên sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhật báo Triều Tiên Minju Joson - tờ báo chính thức của Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên - ngày 6/6 kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt các quốc gia đang chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ các nỗ lực kiến tạo hòa bình tại khu vực này.

Tờ báo nhấn mạnh buổi lễ phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri do phía Bình Nhưỡng tổ chức hôm 24/5 vừa qua đã minh chứng bằng thực tế chứ không chỉ bằng lời nói cho ý nguyện mạnh mẽ của Triều Tiên phối hợp cùng nỗ lực của quốc tế nhằm cấm hoàn toàn các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Theo báo trên, kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã tỏ rõ quyết tâm bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, an ninh thế giới và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng tại khu vực này.

Tờ báo ca ngợi đó là một "thành tựu to lớn," làm thay đổi mạnh mẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi vốn chìm trong thế đối đầu dai dẳng và căng thẳng leo thang nhiều thập niên qua.

Tuy nhiên, tờ báo nhận định tình hình hiện nay đòi hỏi các quốc gia chịu trách nhiệm đối với nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cần có những bước đi cụ thể vì mục tiêu chân chính này, xuất phát từ lập trường cùng thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm.

Hôm 24/5 vừa qua, Triều Tiên đã dỡ bỏ hoàn toàn bãi thử hạt nhân Punggye-ri mà nước này tuyên bố là duy nhất.

Động thái trên được đánh giá là thể hiện thiện chí của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục