Cứu 23 công nhân trong vụ nổ mỏ quặng sắt kinh hoàng ở Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc ngày 6/6 thông báo 23 người trong tổng số 25 người bị mắc kẹt trong vụ nổ hầm mỏ quặng sắt tại thị trấn Bàn Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã được giải cứu.
Cứu 23 công nhân trong vụ nổ mỏ quặng sắt kinh hoàng ở Trung Quốc ảnh 1Lực lượng cứu hộ bàn cách thức giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ nổ tại mỏ quặng sắt Bàn Khê ngày 5/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Trung Quốc ngày 6/6 thông báo 23 người trong tổng số 25 người bị mắc kẹt trong vụ nổ hầm mỏ quặng sắt tại thị trấn Bàn Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã được giải cứu.

Theo nguồn tin trên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 người vẫn còn mắc kẹt ở độ sâu 1.000m. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 6 công nhân mỏ vào lúc 5h20 sáng 6/6 và 17 người khác được đưa lên mặt đất chỉ 2 giờ sau đó. Tình trạng sức khỏe của những người này vẫn ổn định, trong khi đó lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực giải cứu những người còn lại.

[Thông tin mới về vụ nổ mỏ quặng sắt kinh hoàng ở Trung Quốc]

Vụ nổ xảy ra vào lúc 4h10' chiều 5/6 (theo giờ địa phương) khi các công nhân đang đào hầm mỏ thì chiếc xe tải phát nổ ngay tại cổng vào mỏ, khiến 11 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong số này 5 người bị thương nặng.

Ba nhóm cứu hộ đã được triển hai đến hiện trường để tiến hành giải cứu công nhân mỏ ngay trong đêm, trong khi đó hệ thống cung cấp điện, thông gió cũng như thang kéo đã được khôi phục.

Khu mỏ trên thuộc quản lý của Tập đoàn Than quốc gia của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục