WORLD CUP 2018: Nhà vô địch Đức liệu có giữ được ngai vàng?

Đội tuyển Đức là ứng cử viên số một cho chức vô địch thế giới năm nay, đây không phải là điều cần bàn cãi.

Các cầu thủ đội tuyển Đức tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2018 tại trung tâm huấn luyện Rungghof ở Girlan, Italy ngày 31/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Người ta nói rằng nước Đức có đủ lực lượng để lập ra 4 đội tuyển quốc gia khác nhau mà đội nào cũng có thể tiến sâu tại World Cup. Điều đó cho thấy sức mạnh nhân sự khủng khiếp của các nhà đương kim vô địch.

Nhìn lại quá trình chinh phục vòng loại, ai cũng thấy đội tuyển Đức là "cỗ máy hủy diệt". Họ giành trọn 3 điểm tới 10 lần trong tổng số 10 trận, trở thành đội đầu tiên sau Tây Ban Nha năm 2010 có thành tích thắng 100% tại vòng loại. Thậm chí họ còn có tới 21 cầu thủ ghi bàn trong thời gian ấy.

Huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew nổi tiếng vì bảo thủ và trung thành với “gà cưng”. Vì thế, trong đội hình 4-2-3-1 quen thuộc của ông, sẽ không có chỗ để các gương mặt mới gia nhập 11 cầu thủ thi đấu chính thức. Vị trí hậu vệ trái của Jonas Hector là tiêu biểu. Anh mới phải xuống hạng 2 Bundesliga với Cologne, nhưng gần như vẫn sẽ được đá chính, dù Phillip Max vừa có mùa giải ấn tượng hơn nhiều trong màu áo Augsburg. Tương tự, Manuel Neuer dù nghỉ chấn thương gần cả mùa trước sẽ vẫn là thủ thành số một của “Cỗ xe tăng”.

Ngoài ra, những cái tên khác dự kiến sẽ ra quân gặp Mexico tối 17/6 sẽ gồm Matt Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Mueller, Mesut Oezil, Marco Reus và Timo Werner. Ngoại trừ Marco Reus, rất cả đều đã được thử lửa ở các giải đấu lớn ở cấp độ đội tuyển. Thậm chí Kimmich và Werner đều gây ấn tượng mạnh tại Confederations Cup năm ngoái trong đội hình B của tuyển Đức.

Đây là bộ khung khá ổn định của Đức và đã được sử dụng trong trận giao hữu gặp Tây Ban Nha hôm 24/3 vừa qua. Bốn ngày sau đó trong trận đấu với Brazil, ông Loew đã xoay tua đội hình nhưng vẫn giữ nguyên cách sắp xếp vị trí trên sân.

Trên thực tế, vẫn có những thời điểm Loew thử nghiệm lối chơi khác và dành chỗ cho các nhân vật ít được ra sân. Trong các cuộc đụng độ với Azerbaijan, Cộng hòa Czech và San Marino ở vòng loại, ông đã áp dụng đội hình 3-5-1-1. Khi đó, những Lars Stidl, Emre Can, Matthias Ginter, Julian Brandt đã hưởng lợi vì được thi đấu nhiều. Có khả năng, nếu Đức giành kết quả tốt ở hai trận đầu gặp Mexico và Thụy Điển ở bảng F, họ sẽ chuyển sang cách bố trí này ở trận đấu cuối với Hàn Quốc.

Khác với kỳ World Cup trước, Đức không có nhiều những cầu thủ dạng “đầu tàu” như Phillip Lamn, Bastian Schweinsteiger hay Miroslav Klose. Lần này, các nhà vô địch tới nước Nga vẫn với nhiều ngôi sao, nhưng không nhất thiết phải “sáng chói” mà đáng nhớ ở tính đồng đều và tập thể cao.

Tuy vậy, nếu có một gương mặt mới được chờ đợi sẽ gây ấn tượng, thì đó sẽ là Timo Werner. Trung phong 22 tuổi này chính là mảnh ghép cuối cùng cho hệ thống trơn tru của Đức nhưng vốn thiếu một tiền đạo mũi nhọn ổn định và đẳng cấp kể từ sau Klose. Từng có những lần thử nghiệm vị trí số 9 ảo (với Mario Goetze) và các tiền đạo khác như Sandro Wagner và Mario Gomez, giờ đây Loew có thể yên tâm với một Werner rất thích đón bóng phản công, xử lý dứt khoát và dứt điểm quyết đoán. Nếu không tính khả năng đánh đầu, Werner chính là người phù hợp nhất với các pha phát bóng của Boateng hay chọc khe quãng ngắn của Oezil.

Chưa chính thức vào giải, nhưng hành trình chinh phục cúp Vàng của tuyển Đức đã là một câu chuyện của nhiều điều đáng tiếc. Hãy nhìn vào những cầu thủ thi đấu rất tốt ở châu Âu trong mùa qua nhưng đã bị ông Loew ngó lơ: Sven Ulreich, Emre Can, Sandro Wagner, Julian Weigl, Phillip Max và Serge Gnabry. Ngay cả trong những người tới Nga, những Marc Andre ter Stegen, Leon Goretzka và Mario Gomez hoàn toàn xứng đáng với một suất đá chính. Với sức mạnh như vậy, sẽ là bất ngờ nếu Die Mannschaft không có một chân, ít nhất là trong vòng Bán kết.

Danh sách đội hình tới World Cup:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).
Hậu vệ: Jerome Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (FC Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munich).
Tiền vệ: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Munich).
Tiền đạo: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Thomas Muller (Bayern Munich), Timo Werner (RB Leipzig).
Huấn luyện viên trưởng: Joachim Loew

Thông tin bên lề:

- Thứ hạng FIFA hiện tại: 1
- Đức không thua trong 22 trận liên tiếp kể từ sau thất bại trước Pháp tại Euro 2016 trước khi bại trận 0-1 trước Brazil trong trận giao hữu đầu năm nay.

Lịch thi đấu tại bảng F:

Ngày 17/6: Đức - Mexico tại sân Luzhniki, Moskva.
Ngày 24/6: Đức - Thụy Điển tại sân Fisht, Sochi.
Ngày 27/6: Hàn Quốc - Đức tại sân Kazan Arena, Kazan.

Hoài Sa (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Chìa khóa cho tham vọng của Tây Ban Nha
WORLD CUP 2018: Chìa khóa cho tham vọng của Tây Ban Nha

Thiago Alcantara là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Tây Ban Nha thời Julen Lopetegui, và World Cup 2018 là giải đấu của cuộc đời anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN