Các quan chức Mỹ-Triều tổ chức vòng đàm phán mới tại Panmunjom

Hai bên dự kiến sẽ tinh chỉnh chương trình nghị sự trước thềm hội nghị thượng Mỹ-Triều, trong đó tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sự bảo đảm an ninh của Washington.
Các quan chức Mỹ-Triều tổ chức vòng đàm phán mới tại Panmunjom ảnh 1Phái đoàn Mỹ vẫn do ông Sung Kim (trái), Đại sứ Mỹ tại Philippines dẫn đầu, tiếp tục đàm phán với phái đoàn Bình Nhưỡng do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (phải). Nguồn: (Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 6/6, các quan chức cấp chuyên viên của Mỹ và Triều Tiên đã gặp lại nhau tại làng đình chiến Panmunjom trên biên giới liên Triều, để thảo luận về chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

[Công bố địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore]

Các quan chức Seoul thạo tin cho biết, phái đoàn Mỹ do ông Sung Kim, Đại sứ Mỹ tại Philippines, dẫn đầu đã đàm phán với phái đoàn Bình Nhưỡng do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui dẫn đầu tại làng đình chiến Panmunjom vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương).

Hai bên dự kiến sẽ tinh chỉnh chương trình nghị sự trước thềm hội nghị thượng Mỹ-Triều, trong đó tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sự bảo đảm an ninh của Washington.

Các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã có năm vòng đàm phán (bắt đầu từ ngày 27/5) để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục