Nga vẫn không chắc chắn 100% về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nga hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên trong việc giảm leo thang căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, tuy nhiên bày tỏ thận trọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Nga vẫn không chắc chắn 100% về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 31/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên trong việc giảm leo thang căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch từ trước giữa hai nước này.

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng bày tỏ thận trọng, "không chắc chắn 100%" cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại thủ đô Pretoria (Nam Phi), ông Lavrov nói: “Cùng với Trung Quốc, chúng tôi hoan nghênh mọi bước đi và nỗ lực giúp chúng ta khắc phục sự thiếu lòng tin, vượt lên tình trạng đối đầu, từ đó sẽ tạo nền tảng vững chắc để bước tiếp. Chúng tôi mong muốn tiến trình này diễn ra, song không chắc chắn 100%,” ám chỉ tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 tới.

[Mỹ: Đảng Dân chủ đặt điều kiện trong đàm phán với Triều Tiên]

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi “nguyên tắc hòa bình, an ninh và ổn định” chiếm ưu thế trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hồi tuần trước, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và phái viên cấp cao từ Triều Tiên Kim Yong Chol, ông Trump cho biết ông không hy vọng ký ngay lập tức một thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hầu hết giới quan sát đều bày tỏ hoài nghi về việc đạt được một bước đột phá mau lẹ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, và Tổng thống Trump cũng thừa nhận đây sẽ là tiến trình dài và khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục