Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018
Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo tỉnh Long An, cùng 2.400 đoàn viên, thanh niên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN

Phát biểu tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện và những đóng góp của tuổi trẻ thông qua các phong trào tình nguyện, chiến dịch tình nguyện hè. 
Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp để phong trào đi vào chiều sâu, thực sự là môi trường rèn luyện, trưởng thành cho thanh niên; thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè cần quan tâm những vấn đề cấp thiết như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh… tạo được sự lan tỏa và cộng hưởng tích cực giữa thanh niên với nhân dân, cộng đồng xã hội; làm tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo thanh niên và nhiều lực lượng trong xã hội cùng tham gia.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Trong suốt thời gian hè, các chiến dịch tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Hoa phượng đỏ, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và chiến dịch Hành quân xanh sẽ triển khai thực hiện ở 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo; các đảo thanh niên, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; địa bàn quốc tế gồm Lào và Campuchia…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: sửa chữa 1.000 km, xây mới 120 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 100 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh; 28 tỉnh, thành phố ven biển duy trì thường xuyên hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần một lần tại ít nhất một điểm ô nhiễm rác thải; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất  ý tưởng, sáng kiến…

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện; tặng 70 phần quà cho gia đình chính sách, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; đồng thời trao tặng các công trình thanh niên cho các địa phương gồm: 9 công trình “Trường đẹp cho em” trị giá hơn 10 tỷ đồng, 13 bể bơi di động trị giá 650 triệu đồng, 37 sân chơi, khu vui chơi, thể thao trị giá 1,65 tỷ đồng, 4 trụ nước uống tại vòi trị giá 40 triệu đồng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: Bùi Trường Giang-TTXVN
*Ngày 1/6, tại huyện Kon Plông, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức tại 4 xã vùng sâu, vùng xa biên giới của tỉnh với hàng nghìn đoàn viên thanh niên địa phương cùng đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Đồng Nai và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chiến dịch tập trung vào việc sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; bảo vệ môi trường; xây dựng nhà nhân ái, điểm trường cho em; giúp xã xây dựng đạt chuẩn một số tiêu chí nông thôn mới...

Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn Kon Tum đã bàn giao công trình “Điểm trường cho em” tại Trường mầm non làng Kon Du, xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Đây là điểm trường được Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ xây dựng với kinh phí 200 triệu đồng. Các đoàn viên thanh niên cũng tham gia trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kon Plông hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6; tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách./.
Quang Thái- Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm