Nga chưa nhận được thông tin từ Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước

18:29' - 04/06/2018
BNEWS Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện nước này chưa nhận được bất kỳ thông tin gì từ Washington về việc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga.
Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện nước này chưa nhận được bất kỳ thông tin gì từ Washington về việc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, kể từ khi hai nhà lãnh đạo điện đàm hồi tháng 3 vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Peskov nói: "Chúng tôi cảm thấy phía Washington không đưa ra sáng kiến nào (về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga)".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin Nhà Trắng đang bắt đầu đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga. Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã về nước để giúp thu xếp cuộc gặp.

Theo quan chức này, đây là một kế hoạch đã được Đại sứ Huntsman khởi động từ nhiều tháng trước nhằm đi đến cuộc gặp chính thức giữa ông Putin và ông Trump.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo trước thềm chuyến thăm nước này, Tổng thống Nga giải thích việc thu xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Mỹ mất nhiều thời gian như vậy là vì "những cạnh tranh chính trị nội bộ gay gắt tại Mỹ".

Ông Putin không nói cụ thể sự cạnh tranh đó là gì. Tuy nhiên, gần đây, Tổng thống Trump đang phải chịu sức ép từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Muller về các cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, và cáo buộc giới chức Nga có sự đồng lõa với đội ngũ tranh cử của ông Trump.

Tuy nhiên, Moskva liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Putin.

Một số nguồn thạo tin cho hay, mục đích của cuộc gặp thượng đỉnh là để giải tỏa những bất đồng tồn tại lâu nay giữa hai nước trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 với mục đích giúp ông Trump giành chiến thắng.

Những phát hiện này đã dẫn đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, mặc dù ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng đã phủ nhận về bất kỳ sự thông đồng nào với Moskva./.

Xem thêm:

>>>Nhà Trắng đang chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Nga

>>>Khu nghỉ dưỡng Sentosa của Singapore có thể là địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục