Chàng trai 'Vàng' Hóa học với ước mơ chinh phục đỉnh cao mới

Ở tuổi 19, Đinh Quang Hiếu đã sở hữu khá nhiều thành tích, giải thưởng nhờ những cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập.

Được gọi là chàng trai “Vàng” của Hóa học Việt Nam với hai lần đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, Đinh Quang Hiếu đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Trung ương Đoàn vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Đặc biệt, em đã xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần tại Viện Công nghệ hàng đầu thế giới của Mỹ.

Đinh Quang Hiếu tại lễ vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Từ Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Gặp Đinh Quang Hiếu nhiều lần từ khi đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế lần đầu tiên năm 2016, đến khi nhận Huy chương Vàng lần thứ hai năm 2017 và nay là sinh viên năm thứ nhất ngành Hóa học hệ Đào tạo cử nhân Khoa học tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiếu vẫn luôn giữ vẻ ngoài giản dị đúng kiểu “dân học”, nhưng những ước mơ và dự định của em trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học mỗi ngày lớn dần thêm.

Từ khi còn là học sinh hệ Trung học Cơ sở của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Đinh Quang Hiếu đã thể hiện niềm đam mê với Hóa học khi được các thầy cô cho thử làm các thí nghiệm trong phòng thực hành. Từ đó, Hiếu thích thú, tìm nhiều sách vở, tự mua dụng cụ về, rồi nhờ thầy cô hướng dẫn để thực nghiệm. Mỗi giờ thực hành Hóa học, Hiếu đều chăm chú theo dõi từng phản ứng hóa học trên các vật dụng, mẫu thực hành. Khi các thí nghiệm thành công, em đều reo lên vui mừng. Góc học tập của Hiếu dán đầy công thức Hóa học được viết nắn nót, cẩn thận. Giá sách của Hiếu cũng toàn là sách liên quan đến Hóa học. Hiếu luôn có một cuốn sổ ghi lại những công thức, lý thuyết, bài thực hành khó nhớ. Cuốn sổ này chính là “bảo bối” Hiếu mang theo bên mình để có thời gian là nghiền ngẫm hay dùng trong các giờ thực hành.

Nhờ niềm đam mê với Hóa học cùng sự cố gắng của bản thân, là học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đinh Quang Hiếu đã lần lượt giành thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa học.

Năm 2016, trong Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 48, Hiếu đạt 89,764 điểm, đứng thứ 7/280 thí sinh tham dự. Năm 2017, tiếp tục nằm trong Đội tuyển Việt Nam tranh tài ở đấu trường quốc tế, với số điểm 92,13/100 điểm, Hiếu đứng thứ 9 trên tổng số 297 thí sinh tham dự và một lần nữa mang về chiếc Huy chương Vàng thứ hai. Thành tích của Hiếu đã góp phần để Đội tuyển Việt Nam có kết quả cao nhất từ trước đến nay khi tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Chia sẻ về bí quyết chinh phục được vị trí cao tại các Kỳ Olympic, Đinh Quang Hiếu cho biết, trong quá trình học tập, trước mỗi bài tập, em thường “lọc” các ý tưởng để giải quyết và viết ra, từ đó chọn được hướng đi chắc ăn nhất. Những kiến thức trên lớp, em thường ghi lại những ý chính vào một cuốn sổ tay để nhớ lâu hơn và tiện xem lại. Đặc biệt, em hay tìm tòi các trang báo khoa học nước ngoài để tìm hiểu thêm thông tin chuyên sâu về Hóa học phục vụ học tập và đam mê khám phá.

Với những thành tích đạt được, Hiếu từng là một trong số những thí sinh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017. Song, vì muốn tiếp tục theo đuổi Hóa học, nghiên cứu sâu hơn về vật liệu, các ngành liên quan đến Hóa, Đinh Quang Hiếu quyết định nhập học vào lớp Tài năng Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến học bổng toàn phần tại Viện Công nghệ số 1 thế giới

Gương mặt "chàng trai vàng" Hóa học Đinh Quang Hiếu. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Những ngày học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hiếu nhận thấy rằng, Huy chương Vàng Olympic quốc tế chưa thể đảm bảo cho việc học tập thành công ở bậc đại học và phải tiếp tục cố gắng bởi các bạn cùng lớp đều là những bạn rất xuất sắc, từng đoạt các giải quốc gia hoặc cấp tỉnh/thành phố. Vì vậy, ngoài việc học tốt môn Hóa, em xác định cần phải trau dồi và học hỏi thêm ở nhiều môn học khác, bởi các môn học đều quan trọng và giúp bổ sung kiến thức để sau này em có thể phát triển hơn, bổ trợ cho môn Hóa. Bên cạnh đó, Hiếu tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, ngoại khóa và rèn luyện các kỹ năng khác như giao tiếp, ứng xử để năng động hơn.

Không dừng lại ở đó, Đinh Quang Hiếu còn nỗ lực tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài để phát triển xa hơn và theo đuổi ước mơ nghiên cứu khoa học của mình. Hiếu đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 279.600 USD (tương đương 6,4 tỷ đồng) cho 4 năm học tại Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT (thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ). Ngôi trường này đã 6 năm liên tiếp là đại học tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của QS (kể từ năm 2012 đến nay).

Đinh Quang Hiếu chia sẻ: Vì phải tập trung ôn luyện Olympic quốc tế, em chỉ bắt tay vào hoàn thiện bộ hồ sơ du học, viết luận và hoàn thành các yêu cầu của trường khoảng 4 tháng trước thời hạn. Em đã dành trọn thời gian cho việc học tập để đạt được số điểm như ý muốn: 1500 điểm SAT1, 104 điểm TOEFL; đặc biệt, Hiếu đạt tuyệt đối 800/800 điểm Toán, 800/800 điểm Lý, 800/800 điểm Hóa ở kỳ thi SAT 2.

Chia sẻ về lý do nộp đơn vào MIT, Hiếu tâm sự: MIT là trường công nghệ số một thế giới và là niềm mơ ước của các bạn trẻ đam mê khoa học. Đây là nơi đào tạo nhiều nhà khoa học lớn, các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực khoa học. Em mong muốn có thể trở thành một thành viên của MIT để có thể được tiếp xúc, làm việc với những giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực mình yêu thích. Qua đó, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy của bản thân.

Theo Hiếu, bí quyết giúp bộ hồ sơ của em ấn tượng và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh của ngôi trường tốt nhất thế giới chính là điểm mạnh về đam mê đối với khoa học. Ngoài các thành tích về học tập, giải thưởng, thông qua bài luận của mình, Quang Hiếu đã chỉ ra cách mình sẽ dùng những kiến thức, nền tảng hóa học để đóng góp cho cộng đồng, cụ thể là xử lý các vấn đề về môi trường. Ở ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới, Hiếu dự định theo đuổi ngành Khoa học vật liệu - ngành học gắn liền với hai môn yêu thích nhất của em là Hóa học và Vật lý.

Khoảng giữa tháng 8, Hiếu sẽ lên đường nhập học tại Viện Công nghệ MIT, mang theo nhiều ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Hy vọng, chàng trai Việt sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, như những dự định mà Hiếu “ấp ủ” trong bài luận của mình.

Việt Hà (TTXVN)
Hai học sinh chế tạo thành công robot thí nghiệm hóa học
Hai học sinh chế tạo thành công robot thí nghiệm hóa học

Đam mê môn Vật lý và thích khám phá khoa học, hai em Giang Quốc Hoàn và Đỗ Hữu Toàn, học sinh lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Hoa Lư A, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tìm hiểu và chế tạo thành công robot thí nghiệm hóa học, góp phần thay thế con người trong quá trình tiến hành các thí nghiệm hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN