Dự báo thời tiết ngày mai 29/5: Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

19:18' - 28/05/2018
BNEWS Dự báo phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm 28/5 và chiều tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Trên thượng lưu sông Lô cũng đã xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-1,2m. Mực nước thượng lưu sông Thao tại Yên Bái đang lên, dự kiến sáng sớm ngày 29/5 sẽ đạt đỉnh ở mức 26,5m (dưới báo động 1: 3,5m).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 28/5, các khu vực trong cả nước có mưa rào và dông.
Diễn biến thời tiết từng khu vực đêm 28/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm 28/5 và chiều tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm 28/5 và chiều tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 78-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục