Mozambique tiêu diệt 8 kẻ cực đoan nghi ngờ là thành viên al-Shabab

Theo cảnh sát và FDS, ngày 2/6, 8 thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan bị nghi ngờ là thành viên nhóm al-Shabab bị tiêu diệt ở thị trấn Palma, tỉnh Cabo Delgado, Bắc Mozambique.
Mozambique tiêu diệt 8 kẻ cực đoan nghi ngờ là thành viên al-Shabab ảnh 1Thành viên nhóm al-Shabab. (Nguồn: AP)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin từ cảnh sát và Lực lượng Quốc phòng và an ninh Mozambique (FDS) ngày 2/6 cho biết 8 thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan bị nghi ngờ là thành viên nhóm al-Shabab đã bị FDS tiêu diệt ở thị trấn Palma thuộc tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc nước này.

[Mozambique: Phiến quân Hồi giáo chặt đầu dã man 10 dân thường]

Các thành viên nhóm al-Shabab đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát và dân thường kể từ tháng 10/2017 và đã khiến cư dân ở một số huyện của tỉnh Cabo Delgado phải rời bỏ nhà cửa.

Theo nguồn tin cảnh sát cho biết, nhiều thông tin về các phần tử cực đoan này sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục