WORLD CUP 2018: Bồ Đào Nha dưới sức ép từ chức vô địch châu Âu

Giành chức vô địch Euro 2016 trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên gia và chính người hâm mộ nước nhà, Bồ Đào Nha đang chịu sức ép cực lớn tại World Cup 2018.

Cristiano Ronaldo là "linh hồn" của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: zimbio

Có lẽ chưa bao giờ, sự kỳ vọng dành cho đội bóng của Cristiano Ronaldo và đồng đội lại lớn tới như lúc này. Chính HLV Fernando Santos cũng phải thừa nhận rằng việc triệu tập danh sách có tới gần nửa đội hình không dự Euro 2016 cũng là cách để các cầu thủ Bồ Đào Nha giảm bớt sức ép.

Tại vòng loại vừa qua, Bồ Đào Nha chơi khá tốt khi giành vị trí đầu bảng bằng một mạch trận thắng. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh lâu nay vẫn là sự phụ thuộc quá lớn vào Ronaldo, cũng như biểu hiện tự mãn hay tụt phong độ thảm hại của một số ngôi sao. Vì vậy, HLV Santos đã phải "ra tay"; khi loại những "công thần" của Euro 2016 như Eder, Nani hay Fabio Coentrao.

Chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm cho biết: "Thực sự rất vất vả tôi mới chọn ra được 23 cầu thủ. Là một HLV chuyên nghiệp, tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng, thay vì đi tìm cách làm hài lòng tất cả. Tất nhiên, từ góc độ tình cảm, tôi không thoải mái khi phải loại những cầu thủ đã tham dự kỳ Euro lịch sử đó, song chúng tôi có những cầu thủ mới - những người đã chơi với phong độ cao và sự tập trung cao độ cho chiến dịch của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2018".

Các chuyên gia từng ví von rằng "nếu cầu thủ Bồ Đào Nha nào cũng có sự khát khao chiến thắng và tinh thần chuyên nghiệp như Ronaldo, có lẽ đội bóng này sẽ không ngại bất cứ đối thủ nào ở các giải đấu quốc tế".

Đây cũng chính là tâm tư của HLV Santos. Với ông, Ronaldo luôn là cầu thủ "không thể đụng tới" trong đội hình nhưng không vì thế mà Ronaldo được phép đặt mình lên trên tập thể. Còn ở chiều ngược lại, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển luôn là khát khao cháy bỏng của cựu cầu thủ Manchester United. Với anh, những lần được thi đấu trong các giải lớn của tuyển Bồ Đào Nha là những lần anh thể hiện tình yêu với quê hương đất nước.

Giờ đây, người hâm mộ Bồ Đào Nha hy vọng rằng Ronaldo và các đồng đội có thể "giải quyết" được sức ép từ chức vô địch châu Âu để có thể tỏa sáng ở sân chơi thế giới.

Nằm ở bảng B cùng với tuyển Tây Ban Nha - một ứng cử viên cho vị trí vô địch, có lẽ phong độ Ronaldo sẽ quyết định xem liệu Bồ Đào Nha có khả năng giành được vị trí đầu bảng hay không.

Một số thông tin đáng chú ý:

- HLV: Ông Fernando Santos. Với chiến tích giúp đội nhà giành chức vô địch Euro 2016, ông đã trở thành "người hùng"; với những người hâm mộ đội bóng Bồ Đào Nha.

- Đội trưởng kiêm ngôi sao: Tiền đạo Cristiano Ronaldo. Có lẽ, sẽ không quá lời khi gọi tuyển Bồ Đào Nha là đội bóng của "Ronaldo và những đồng đội";. Với vai trò đội trưởng và tiền đạo chủ lực, phong độ của cầu thủ này sẽ quyết định quan trọng tới chiến dịch của Bồ Đào Nha ở World Cup 2018.

- Tài năng trẻ: Tiền đạo trẻ Andre Silva. Cầu thủ đang khoác áo AC Milan từng so sánh là "tiền đạo xuất sắc nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha sản sinh ra sau khi có Ronaldo".

- Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất: Tiền đạo Cristiano Ronaldo với 147 lần.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Tiền đạo Cristiano Ronaldo với 79 lần lập công.

- Tên gọi khác: Selecção das Quinas

Danh sách sơ bộ:


Thủ môn: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting).


Hậu vệ: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica).


Tiền vệ: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscow), William Carvalho (Sporting).


Tiền đạo: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).


Anh Hiển (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha đặt niềm tin vào sức trẻ
WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha đặt niềm tin vào sức trẻ

Với việc kết hợp các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế và nhiều ngôi sao trẻ, Tây Ban Nha được đánh giá là một thế lực tại World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN