Nhóm đầu V.League bám đuổi quyết liệt

Khi mà lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) đang đi vào hồi kết thì các đội bóng ở nhóm đầu cũng đang nỗ lực hết mình để chạm đích đầu tiên mang về chức vô địch ở lượt đi này.

Một pha bóng trong trận Hà Nội FC (áo xanh) tiếp FLC Thanh Hóa, tối 26/5/2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Hiện tại, những cái tên như Hà Nội, Than Quảng Ninh, Becamex Bình Dương vẫn còn nguyên cơ hội vô địch khi mà lượt đi còn 3 vòng đấu nữa.

Theo bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu, Hà Nội vẫn đang dẫn đầu với 26 điểm, Than Quảng Ninh được 20 điểm xếp ở vị trí thứ hai, Becamex Bình Dương đứng ở vị trí thứ 3 với 17 điểm. Như vậy, các đội chỉ hơn kém nhau 6 điểm, tương đương với 2 trận thắng. Vì vậy, cuộc bám đuổi điểm số ở nhóm đầu vẫn đang nóng hơn bao giờ hết ở vòng đấu thứ 11 sẽ diễn ra cuối tuần này trên các sân: Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Tam Kỳ (Quảng Nam), Pleiku (Gia Lai), Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Thiên Trường (Nam Định).

Than Quảng Ninh hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời với chuỗi 6 trận thắng, 2 hòa và 2 thua. Phong độ thi đấu gần đây của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) khá ổn định dù liên tiếp mất người vì lý do chấn thương hay thẻ phạt.

Trong khi đó, đối thủ đứng ngay sau là Becamex Bình Dương vẫn đang bám đuổi quyết liệt với 17 điểm, kém 3 điểm so với Than Quảng Ninh đang cho thấy mặt khác thường so với mùa giải trước, đặc biệt ở tinh thần, sự gắn kết và quyết tâm của đội bóng từng vô địch V.League đến 4 mùa giải (2007, 2008, 2014 và 2015). Vì vậy, Becamex Bình Dương vào top 3 xứng đáng và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Nếu như trong trận đấu tại vòng 11 tới, Becamex Bình Dương giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh thì số điểm giữa hai đội sẽ được cân bằng. Chính vì vậy, trận đấu tâm điểm tới giữa Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương sẽ được giới chuyên môn và người hâm mộ dõi theo.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn đầu đã bỏ lại đội xếp thứ hai trên Bảng xếp hạng với số điểm tương đương với 2 trận thắng (26 so với 20). Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại tại V.League lên con số 10. Người hâm mộ đang dõi theo đội bóng nào có thể cản bước Câu lạc bộ Hà Nội kéo dài chuỗi bất bại này.

Với Hà Nội chắc chắn sẽ không muốn chuỗi trận ấn tượng của mình bị chặn lại để có thể giành chức vô địch lượt đi này. Đội bóng Thủ đô trong trận đấu tại vòng 11 này sẽ có lợi thế sân nhà và Ban huấn luyện cùng đồng hành sau án phạt nghiêm khắc từ Ban tổ chức sẽ tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN (đội bóng có lối chơi khó chịu).

Chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu này thì đội bóng Thủ đô sẽ nắm trong tay 90% chức vô địch lượt đi này khi mà đội bóng vẫn duy trì được sự cân đối nhất định giữa hàng công và hàng thủ. Với 27 bàn thắng được ghi sau 10 vòng đấu và chỉ để lọt lưới 8 bàn, người hâm mộ có quyền tin tưởng vào phong độ và trình độ chuyên môn của đội bóng.

Quốc Trị (TTXVN)
Vòng 10 V.League 2018: Vui buồn lẫn lộn
Vòng 10 V.League 2018: Vui buồn lẫn lộn

Ngày 30/5, trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2018 đã diễn ra các trận đấu giữa đội Sanna Khánh Hòa BVN - Nam Định; Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Nam và Than Quảng Ninh gặp Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN