Chúc mừng và tổ chức nhiều hoạt động đón mừng Đại lễ Phật đản

Nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562, ngày 28/5, nhiều địa phương thăm, chúc mừng và tổ chức nhiều hoạt động cho tăng, ni, phật tử đón mừng đại lễ.

* Tại tỉnh Hậu Giang, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức thăm, chúc mừng chùa Bảo Tịnh và Tịnh xá Ngọc Chương (thành phố Vị Thanh). 

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tổ chức thăm, chúc mừng chùa Bảo Tịnh và Tịnh xá Ngọc Chương (thành phố Vị Thanh) nhân Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2562) và mùa An cư Kiết hạ năm 2018. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại các điểm đến, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thay mặt đoàn gửi lời chúc mừng đến các tăng, ni và đồng bào phật tử nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562), thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự phát triển của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp của các tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh. Thông qua các phong trào từ thiện, các tăng, ni, đồng bào phật tử đã góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Lữ Văn Hùng mong muốn thời gian tới, các tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang.

Hòa thượng Thích Giác Giàu - Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang và khẳng định Ban Trị sự sẽ cùng phật tử tiếp tục chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang cùng Phật tử đã tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

* Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức nhiều hoạt động cho tăng, ni, phật tử đón mừng đại lễ.

Từ 18h ngày 28/5 (nhằm ngày 14/4 âm lịch), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 tại Thừa Thiên Huế cử hành lễ khai mạc và diễu hành xe hoa.

Theo Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó trưởng Ban Tổ chức, chương trình diễu hành xe hoa với việc thiết trí xe hoa cúng dường đức Phật đản sanh, các xe hoa với nhiều chủ đề, được trang trí thủ công, diễu hành trên các nẻo đường cố đô Huế, tạo không khí rộn ràng cho lễ Phật đản.

Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm qua cầu Trường Tiền. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Lộ trình đoàn xe hoa bắt đầu từ đường Sư Liễu Quán (trước chùa Từ Đàm) qua đường Trần Hưng Đạo (trước chợ Đông Ba), cầu Trường Tiền, qua đường Điện Biên Phủ hướng lên Nam Giao... lên chùa Từ Đàm và tập kết tại trước lễ đài chính chùa Từ Đàm, sau đó sẽ trở về từng cơ sở của mình.

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số chức sắc tiêu biểu của Phật giáo, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản, tặng lẵng hoa chúc mừng và tặng quà các chức sắc và cơ sở Phật giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tín đồ Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời mong muốn các chức sắc, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó đoàn kết giữa đạo và đời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Dịp này, tại các cơ sở Phật giáo trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Phật đản Phật lịch 2562...

* Tại Bình Dương, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương (chùa Hội An) nhân Đại lễ Phật đản năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Liêm gửi lời chúc toàn thể các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh Bình Dương đón mùa lễ Phật đản hoan hỷ, phúc lạc, an vui.

Ông Nguyễn Thanh Liêm đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của Phật giáo tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là hoạt động thiện nguyện. Đồng thời, mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhân Đại lễ Phật đản năm 2018. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đối với các hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Tại Bạc Liêu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều đoàn đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh, các cơ sở thờ tự phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018.

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị trong Ban trị sự, các chức sắc, Tăng ni, Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật Đản an lành.

Phát biểu tại Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đánh giá cao vai trò của phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phật sự, thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Lê Thị Ái Nam mong thời gian tới, các chức sắc, phật tử tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ phật sự, tích cực tuyên truyền vận động phật tử chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự hài hòa các mối quan hệ trong xã hội, góp phần cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thay mặt Ban trị sự và các chức sắc cơ sở thờ tự phật giáo trên địa bàn, Thượng tọa Thích Quảng Thới, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các ngành, đoàn thể đã đến thăm và chức mừng nhân dịp Đại lễ Phật Đản. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục hướng dẫn phật tử chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để Bạc Liêu ngày thêm phát triển.

Cùng thời gian này, các chùa, cơ sở thờ tự phật giáo trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018. Riêng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2018 vào chiều tối ngày 28/5. Sau buổi lễ, tổ chức kết xe hoa, thuyền hoa và diễu hành trên các tuyến đường lớn thành phố Bạc Liêu.

Nhóm phóng viên TTXVN tại các địa phương
Phật tử Việt Nam tại Séc đón mừng Phật Đản 2018
Phật tử Việt Nam tại Séc đón mừng Phật Đản 2018

Tối 27/5 (theo giờ địa phương) tại Praha, Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức lễ Phật Đản 2018 một cách trang nghiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN