CẬP NHẬT tối 31/5: Chủ tịch Real Madrid sốc vì Zidane từ chức. M.U dẫn đầu cuộc đua giành Griezmann

31/05/2018 19:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Zidane từ chức HLV Real Madrid, Chủ tịch Perez sốc. Mohamed Salah chấn thương do bị 'Thánh phạt', Gareth Bale nhận lương cao nhất Premier League nếu sang M.U... là những tin đáng chú ý trong tối 31/5.

 

Chủ tịch Perez sốc vì Zidane từ chức HLV Real Madrid

Trong cuộc họp báo bất ngờ vào chiều nay, HLV Zinedine Zidane đã gây sốc khi từ chức HLV Real Madrid, chỉ vài ngày sau khi giúp đội bóng chủ sân Bernabeu giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp.

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid nói rằng ông thực sự sốc khi Zidane quyết định ra đi. "Như các bạn có thể tưởng tượng, ngay sau khi vô địch Champions League, nghe tin này thực sự bất ngờ, choáng váng. Đây là ngày buồn đối với tôi, với cầu thủ, người hâm mộ và CLB này. Tôi luôn cần cậu ấy ở tư cách cầu thủ lẫn HLV, muốn cậu ấy ở cạnh tôi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu rằng, khi cậu ấy đã ra quyết định thì không thể đảo ngược. Những gì tôi có thể trao cho cậu ấy là tình yêu và sự ngưỡng mộ, và nhắc cậu ấy rằng đây luôn là nhà".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngày buồn đối với Perez và Real Madrid

Một số nguồn tin từ Pháp tiết lộ Zidane sẽ thay thế Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2018, với mục tiêu là vô địch EURO 2020.Trong khi đó, HLV Arsene Wenger bất ngờ trở thành ứng viên số 1 thay thế Zidane dẫn dắt Real Madrid. Một số nhà cái đã đóng cửa đặt cược Wenger kế nhiệm Zidane.

Zidane (45 tuổi) được bổ nhiệm làm HLV của Real Madrid vào tháng 1/2016, sau khi CLB này sa thải Rafael Benitez. Trong 2 năm dẫn dắt Real Madrid, Ông đã giúp đội bóng này giành được 1 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champions League, 2 Siêu Cúp châu Âu, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 2 danh hiệu ở FIFA Club World Cup.

SỐC tập II: Wenger là ứng viên hàng đầu dẫn dắt Real Madrid sau khi Zidane từ chức

SỐC tập II: Wenger là ứng viên hàng đầu dẫn dắt Real Madrid sau khi Zidane từ chức

HLV Arsene Wenger đã bất ngờ trở thành ứng viên số 1 kế nhiệm Zinedine Zidane ở Real Madrid. Chiều tối nay, Zidane đã gây sốc khi từ chức HLV Real, chỉ 5 ngày sau khi vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

 

Vượt Barca, M.U dẫn đầu cuộc đua giành Griezmann

Chú thích ảnh
Griezmann từ chối sang Barca

Theo tờ Don Balon (Tây Ban Nha), M.U đã vượt qua Barca để dẫn đầu cuộc đua giành Antoine Griezmann. Griezmann đã bất ngờ từ chối chuyển sang Barca và xem xét khả năng gia nhập M.U.

Atletico Madrid đã sẵn sàng để Griezmann ra đi và họ đã lên danh sách 2 ứng viên thay thế cầu thủ người Pháp.

Đội bóng của HLV Diego Simeone muốn đưa Sergio Aguero quay trở lại La Liga. Mặc dù Pep Guardiola đã bác bỏ khả năng Aguero ra đi, tuy nhiên nếu Gabriel Jesus giành vị trí tiền đạo số 1 của Man City, rất có thể Man City sẽ để Aguero ra đi. Bên cạnh đó, đội bóng của Tây Ban Nha còn để mắt đến Angel Di Maria của PSG.

 

“Salah chấn thương vì bị Thánh phạt do vi phạm tháng ăn chay”

Chú thích ảnh
Salah chấn thương trong hiệp 1 trận Chung kết Champions League 2018

Cầu thủ người Ai Cập, Mohamed Salah đã bị chấn thương trong hiệp 1 ở trận Chung kết Champions League 2018, sau khi anh va chạm với trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid. Với chấn thương này, Salah đã phải rời sân và bỏ lỡ phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên theo nhà truyền giáo người Kuwait, Mubarak al-Bathali thì Salah bị chấn thương là do bị thánh thần trừng phạt, vì cầu thủ này đã vi phạm tháng ăn chay. Nhà truyền giáo này phát biểu trên một tờ báo Ả Rập rằng việc Salah vi phạm tháng ăn chay Ramadan để chuẩn bị cho Chung kết Champions League là một tội lỗi.

Nhà truyền giáo này còn viết trên Twitter: “Thánh thần đã trừng phạt Salah. Thật không may là Salah đã phải chịu sự trừng phạt đó. Cuộc sống này không chỉ được quyết định bởi sự nỗ lực và lý lẽ, mà còn phụ thuộc vào bàn tay của Thượng đế. Có lẽ chấn thương này là điều tốt cho Salah”.

 

Xavi thừa nhận Real Madrid có “gen vô địch”

Chú thích ảnh
Real Madrid đã vô địch Champions League 3 lần liên tiếp

Xavi, cựu tiền vệ của Barca, mới đây đã thừa nhận sức mạnh của Real Madrid, sau khi đội bóng chủ sân Bernabeu giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Barca đã giành chức vô địch La Liga lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây. Dù Barca có trong tay những ngôi sao như Luis Suarez, Philippe Coutinho và Ousmane Dembele, Xavi vẫn đánh giá cao Real Madrid hơn.

“Real Madrid có gen vô địch, trong khi Barca khi đã ngủ quên. Barca đã chững lại trong những năm qua dù có nhiều bản hợp đồng và giờ thì họ đang trả giá”, Xavi phát biểu trên tờ El Penalti (Tây Ban Nha).

Xavi còn chỉ ra rằng Real Madrid quá may mắn khi mà đối thủ của họ bị thiệt quân vì chấn thương và mắc sai lầm trong trận đấu. “Real Madrid có mọi yếu tố khách quan để vô địch. Các đối thủ của họ mất nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, như Neymar (PSG), Robben và Jerome Boateng (Bayern Munich) và cả những quyết định có lợi của trọng tài nữa. Thậm chí ở chung kết, cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool là Salah cũng dính chấn thương”, cựu cầu thủ của Barca tuyên bố.

 

Gareth Bale sẽ nhận lương khủng nếu sang M.U

Chú thích ảnh
Gareth Bale muốn rời Real Madrid

Theo tờ El Confidencial (Tây Ban Nha), M.U đã gửi lời đề nghị cho Gareth Bale, ngôi sao của Real Madrid. Cầu thủ người xứ Wales đã tỏa sáng ở trận Chung kết Champions League với một cú đúp. Sau trận đấu, Bale đã hé lộ khả năng ra đi khi cho biết anh được ra sân quá ít ở mùa giải này.

Theo El Confidencial, Bale sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Premier League nếu anh chấp nhận chuyển sang Old Trafford. “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả Bale mức lương 35 triệu euro/năm (khoảng 30 triệu bảng/năm). Tuy nhiên, M.U sẽ phải chi hơn 100 triệu euro để có Bale. Mức giá ban đầu của cầu thủ người xứ Wales được cho là 120 triệu euro. Nhưng sau anh khi tỏa sáng ở Chung kết Champions League, giá của Bale đã tăng lên 150 triệu euro.

 

Lampard trở thành HLV của Derby County

Chú thích ảnh
Lampard đã được bổ nhiệm làm HLV của Derby County

Frank Lampard (39 tuổi) đã được bổ nhiệm làm HLV của Derby County, đội bóng đang chơi ở giải Hạng Nhất của Anh. Cựu tiền vệ của Chelsea đã kí hợp đồng có thời hạn 3 năm với Derby County. Lampard đã khởi đầu sự nghiệp cầu thủ ở West Ham vào năm 1995 và từ giã sự nghiệp sân cỏ vào tháng 2/2017. Cựu tiền vệ người Anh đã giành được 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 danh hiệu Champions League trong khoảng thời gian khoác áo của Chelsea (2001–2014). Derby County chính là đội bóng đầu tiên mà Lampard dẫn dắt khi anh quyết định theo đuổi sự nghiệp HLV. CLB này đã cán đích ở vị trí thứ 6 tại giải Hạng Nhất mùa trước.

 

Benzema chỉ trích chủ tịch LĐBĐ Pháp là kẻ hai mặt

Chú thích ảnh
Benzema đã chỉ trích chủ tịch LĐBĐ Pháp là giả dối

Tiền đạo Karim Benzema đã chỉ trích Noel Le Graet, chủ tịch LĐBĐ Pháp sau khi ông này tuyên bố rằng đội tuyển Pháp cần hướng đến tương lai và quên tiền đạo của Real Madrid.

Benzema đã không có mặt trong danh sách chính thức tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Pháp. Lần cuối cùng Benzema khoác áo đội tuyển Pháp là ở trận gặp Armenia vào năm 2015. “Ông Graet, với tất cả sự tôn trọng, ông làm mất cơ hội giữ cho mọi chuyện yên ả. Giờ thì tôi đã biết bộ mặt thật của ông, chứ không phải gương mặt đã nói rằng ông đánh giá cao tôi và không can dự vào việc chọn lựa cầu thủ lên đội tuyển”, Benzema viết trên Twitter.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm