Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư thương mại đối với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư thương mại cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khẳng định ông sẽ không chấp nhập bất cứ thỏa thuận nào không "công bằng."
Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư thương mại đối với Canada ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: cbc.ca)

Theo Sputniknews, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư thương mại cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau, khẳng định ông sẽ không chấp nhập bất cứ thỏa thuận nào không "công bằng."

[Canada cảnh báo sẵn sàng "trả đũa" thương mại đối với Mỹ]

Nhà Trắng trích dẫn thông điệp của Tổng thống Trump gửi Thủ tướng Trudeau có đoạn: "Mỹ đã bị lợi dụng về thương mại trong nhiều thập niên. Thời kỳ đó giờ đã qua. Mỹ sẽ nhất trí với một thỏa thuận công bằng, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào hết."

Tối hậu thư này được đưa ra sau khi Canada tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ vào ngày 1/7, để đáp trả việc Washington quyết định áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục