Chad đóng cửa ĐSQ Qatar, yêu cầu nhân viên rời khỏi N’Djamena

Bộ Ngoại giao Chad thông báo đóng cửa Đại sứ quán Qatar ở thủ đô N’Djamena và yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi nước này trong vòng 10 ngày.
Chad đóng cửa ĐSQ Qatar, yêu cầu nhân viên rời khỏi N’Djamena ảnh 1(Nguồn: Human Rights Watch)

AFP đưa tin, ngày 23/8, Bộ Ngoại giao Chad thông báo đóng cửa Đại sứ quán Qatar ở thủ đô N’Djamena và yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi nước này trong vòng 10 ngày, cáo buộc Doha âm mưu gây bất ổn đất nước thông qua Libya.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Chad nhấn mạnh: “Căn cứ vào sự can dự liên tiếp của chính quyền Qatar trong các âm mưu gây bất ổn Chad từ Libya, chính phủ Chad đã quyết định đóng cửa đại sứ quán Qatar, đồng thời yêu cầu đại sứ và nhân viên ngoại giao rời khỏi lãnh thổ. Họ có thời hạn 10 ngày để rời đi.”

[Lao động nước ngoài rút khỏi Qatar do xung đột ngoại giao vùng Vịnh]

Thông báo cũng nêu rõ quyết định này được thúc đẩy bởi quyết tâm “gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Chad, Mauritania và Senegal đã triệu hồi các đại sứ từ Qatar về nước hồi tháng 6 vừa qua.

Động thái này diễn ra sau khi một loạt nước gồm Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Yemen và Ai Cập tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar, do cáo buộc nước này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục