Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án tại Ngân hàng Đại Tín

Sau gần 1 tháng xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín, nay là Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

 


TTXVN/ Báo Tin Tức
Nói lời sau cùng, các bị cáo vụ án Ngân hàng Đại Tín hối hận về hành vi phạm tội
Nói lời sau cùng, các bị cáo vụ án Ngân hàng Đại Tín hối hận về hành vi phạm tội

Sau nhiều ngày xét xử, tối 28/5, các bị cáo trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB) đã nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN