Bé gái Ấn Độ tử vong do bú sữa từ người mẹ bị rắn cắn

Một phụ nữ Ấn Độ 35 tuổi ở bang Uttar Pradesh không phát hiện bị rắn cắn khi đang ngủ sau đó đã cho con bú, dẫn đến cái chết của hai mẹ con.
Bé gái Ấn Độ tử vong do bú sữa từ người mẹ bị rắn cắn ảnh 1Rắn hổ mang Ấn Độ. (Ảnh: Minh Luyến)

Một phụ nữ Ấn Độ không phát hiện bị rắn cắn khi đang ngủ sau đó đã cho con bú, dẫn đến cái chết của hai mẹ con.

Sự việc xảy ra hôm 24/5 với người mẹ 35 tuổi ở bang Uttar Pradesh cùng cô con gái 3 tuổi của mình và cả hai đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Gia đình nạn nhân phát hiện ra con rắn nhưng sinh vật này đã trốn thoát.


[Người đàn ông phải nhập viện vì cố cắn con rắn để trả thù]

Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 300 loài rắn, trong đó có 60 loài rất độc, bao gồm rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nong, rắn hổ bướm và rắn lục vảy cưa.

Theo một nghiên cứu năm 2011 của Hiệp hội y học và vệ sinh nhiệt đới Mỹ, Ấn Độ chiếm gần 50% các ca tử vong do rắn cắn trên toàn thế giới với khoảng 46.000 trong số 100.000 ca tử vong trên thế giới mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục