Vụ lật tầu ở Thanh Hóa: Tài xế xe tải đang nguy kịch ở Việt Đức

Đã có 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật tàu ở Thanh Hoá đã được chuyển ra điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, trong đó có tài xế xe tải Hồ Sĩ Nam.
Vụ lật tầu ở Thanh Hóa: Tài xế xe tải đang nguy kịch ở Việt Đức ảnh 1Một bệnh nhân trong vụ tai nạn lật tàu được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), tài xế xe tải là Hồ Sĩ Nam được đưa vào điều trị tại Bệnh viện trong ngày hôm nay, 24/5.

Hiện nay, đã có 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật tàu ở Thanh Hoá đang được điều trị tích cực tại đây.

[Điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ lật 6 toa tàu khách Bắc-Nam]

Bệnh nhân Hồ Sĩ Nam bị đa chấn thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy kịch. Hai bệnh nhân còn lại là mẹ con.

Cũng liên quan đến việc điều trị cho các nạn nhân của vụ tai nạn này, chiều 24/5, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, có 2 bệnh nhân của vụ lật tàu tại Tĩnh Gia được người dân chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong hai bệnh nhân, có một bệnh nhân theo nguyện vọng của gia đình, sau khi sơ cứu, đã chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nam bệnh nhân 35 tuổi bị gãy xương đòn bên trái đang được các bác sỹ của bệnh viện phẫu thuật tại phòng mổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục