Mỹ rút ngắn thời hạn thị thực của một số công dân Trung Quốc

Sự thay đổi này sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực trấn áp hành động của Trung Quốc mà họ gọi là đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.
Mỹ rút ngắn thời hạn thị thực của một số công dân Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Reuters, hãng tin AP ngày 29/5 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này có kế hoạch rút ngắn thời hạn thị thực cấp cho một số công dân Trung Quốc bắt đầu từ ngày 11/6.

Chính sách mới cho thấy các quan chức lãnh sự Mỹ có thể sẽ hạn chế thời hạn hợp lệ của thị thực thay vì cấp thị thực cho họ với thời hạn tối đa có thể như thường lệ. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

[Mỹ kết án 10 năm tù nhà khoa học Trung Quốc đánh cắp giống lúa]

Sự thay đổi trên sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực trấn áp hành động của Trung Quốc mà họ gọi là đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, theo các chỉ thị gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ, các sinh viên tốt nghiệp của Trung Quốc sẽ bị giới hạn thị thực xuống còn một năm nếu họ đang theo học trong một số ngành như robot, hàng không và sản xuất công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực mà Bắc Kinh từng tuyên bố là những mục tiêu ưu tiên cao cho lĩnh vực sản xuất của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục