Cập nhật thông tin về các tuyến phố ở Hà Nội bị ngập do mưa lớn

Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm 20 giờ 30 ngày 27/5, vẫn còn tình trạng ứ đọng, ngập nước tại một số đường, phố ở Hà Nội như: đường Phạm Văn Đồng, Thụy Khuê, Trường Chinh, Thanh Đàm...
Cập nhật thông tin về các tuyến phố ở Hà Nội bị ngập do mưa lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hàng trăm công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã xuống đường khẩn trương làm công tác tua rác, thông cống, vận hành trạm bơm hồ điều hòa, sông nhằm khắc phục nhanh nhất tình trạng ứ đọng, ngập nước ở một số khu vực nội thành trong cơn mưa chiều tối 27/5.

Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm 20 giờ 30 ngày 27/5, vẫn còn tình trạng ứ đọng, ngập nước tại một số đường, phố ở Hà Nội như: đường Phạm Văn Đồng (đoạn ngã 3 Xuân Đỉnh-Tân Xuân); Thụy Khuê (Trường Chu Văn An-Dốc La Pho); Phan Văn Trường (cổng chợ-doanh trại quân đội); Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không-Không quân); Thanh Đàm; Trần Bình (cạnh Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8; Hoa Bằng, Cầu Giấy (từ số nhà 91 đến số nhà 97).

Nhìn chung, tại các điểm kể trên, nước đọng, ngập khoảng 10cm và đang có chiều hướng rút nước nhanh, người dân và phương tiện vẫn có thể đi lại an toàn.

[Mưa lớn cuối chiều, một số tuyến phố ở Hà Nội lại bị ngập]

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, đơn vị vẫn duy trì lực lượng cảnh báo tại các khu vực nước ứ đọng, ngập.

Khu vực quận Hoàng Mai được xem là địa bàn có lượng mưa lớn nhất ở nội thành với 80,2mm; quận Tây Hồ lượng mưa đo được là 71,5mm; khu vực Trạm bơm Yên Sở là 68,5mm...

Hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn đang thực hiện phương án thoát nước mùa mưa, duy trì quân số ứng trực đến khi hết mưa ngập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục