Quảng Ninh kiểm tra, làm rõ vụ 8ha rừng phòng hộ bị chặt phá

Hàng ngàn cây keo, bạch đàn và một số cây thông lâu năm, thuộc diện tích rừng phòng hộ, tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bị chặt phá.
Quảng Ninh kiểm tra, làm rõ vụ 8ha rừng phòng hộ bị chặt phá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) Hà Hải Dương cho biết Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo trong sáng 24/5, đơn vị chức năng tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời thông tin tới các cơ quan truyền thông về vụ khai thác 8 ha rừng ở xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

Ông Dương khẳng định nếu có sai phạm, thị xã sẽ kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc hàng ngàn cây keo, bạch đàn và một số cây thông lâu năm, thuộc diện tích rừng phòng hộ, tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều bị chặt phá.

[Khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng khai thác gỗ trái phép]

Diện tích rừng trên, đã được giao cho người dân, vốn là rừng sản xuất nên đến năm thu hoạch, người dân tổ chức khai thác, sau đó đốt dọn thực bì, chuẩn bị trồng cây mới.

Tuy nhiên, diện tích rừng trên cũng đã được quy hoạch rừng phòng hộ, song đến nay chưa thực hiện kiểm đếm, bồi thường cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục