Khả năng mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra tố lốc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên chiều tối và đêm 27/5, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.
Khả năng mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra tố lốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ngày 27/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-230N tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên chiều tối và đêm 27/5, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. 

Từ ngày 28/5, mưa sẽ giảm dần. Chiều tối 27/5 và chiều tối 28/5, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Khu vực Hà Nội trong chiều tối và đêm 27/5 có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

[Các khu vực trong cả nước có mưa và dông trong hai ngày cuối tuần]

Diến biến thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 27/5, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 70-98%, độ ẩm tại Hà Nội 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc bộ từ  24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ  25-27 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 54-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24-27 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25-28 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 53-95%, độ ẩm tại Nam Bộ từ  60-95%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên  từ  21-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ  24-27 độ C. 

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nên trong đêm 26/5 và ngày 27/5 ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa rất to như Tam Đường (Lai Châu) 69mm, Hòa Bình 54mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 43 mm, Hà Đông (Hà Nội) 34mm, Hải Dương 58mm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục